Bảo vệ bình yên cho cộng đồng

Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), trong đó có lực lượng DQTV của Quân khu 7, tự hào với ngôi sao vuông trên mũ, không chỉ chú trọng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn là lực lượng nòng cốt của các phong trào: xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, thể dục thể thao, bảo vệ an ninh trật tự, tài sản của nhân dân.
Lực lượng dân quân tự vệ của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng luyện tập bắn súng
Lực lượng dân quân tự vệ của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng luyện tập bắn súng

Tự hào mang ngôi sao vuông

Mang trên mình màu áo xanh, những chiến sĩ DQTV luôn nỗ lực rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu để giữ gìn bình yên cho cộng đồng, xã hội. Được làm “Bộ đội Cụ Hồ” mang sao vuông luôn là niềm tự hào, mong ước của nhiều thanh niên.

Ngày đầu tham gia lực lượng dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Phạm Ngũ Lão (Ban CHQS quận 1, Bộ Tư lệnh TPHCM), chiến sĩ dân quân thường trực Lê Trọng Phúc bày tỏ: “Thật may mắn khi tôi được đứng vào hàng ngũ lực lượng dân quân thường trực để được học tập, rèn luyện. Cùng đồng đội, tôi sẽ trưởng thành hơn và sẵn sàng đối mặt với khó khăn, vượt qua thử thách trong cuộc sống”. Theo Trọng Phúc, môi trường quân ngũ giúp anh rèn luyện tinh thần, ý thức tự giác và sinh hoạt sẽ nền nếp, chỉn chu hơn.

Với phương châm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, bên cạnh việc chú trọng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng DQTV của Quân khu 7 còn trở thành lực lượng nòng cốt của nhiều phong trào tại địa phương. Đơn cử, cán bộ, chiến sĩ DQTV Ban CHQS phường 8 (Ban CHQS quận Phú Nhuận, Bộ Tư lệnh TPHCM) vừa ngày đêm canh giữ bình yên của từng con hẻm, khu phố vừa tích cực tham gia các hoạt động, phong trào học và làm theo lời Bác. Công trình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được Ban CHQS

phường 8 xây dựng là địa chỉ thu hút người dân, đoàn viên thanh niên trong khu vực tìm đến. Công trình được ứng dụng chuyển đổi số, số hóa dữ liệu và dễ dàng truy cập bằng mã QR. Từ đó, người dân có thể tìm hiểu về Bác qua những hình ảnh trực quan sinh động và sử dụng điện thoại thông minh để được biết nhiều hơn về cuộc đời, hoạt động của Bác. Lực lượng DQTV còn xây dựng “Vườn cây Bác Hồ” ngay trên sân thượng trụ sở làm việc. Vườn rau xanh mát giữa phố xá đông đúc cũng giúp tăng gia sản xuất, tạo rau sạch cho đơn vị.

Điểm tựa của những phong trào

Là đơn vị thuộc địa bàn Quân khu 7, Đại tá Vũ Thanh Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai, thông tin, phong trào thể dục thể thao trong lực lựng vũ trang ở tỉnh phát triển mạnh, đi đầu là khối DQTV. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai có 13 câu lạc bộ võ thuật, dành cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và đông đảo DQTV tham gia luyện tập.

Nữ dân quân Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Ban CHQS xã Phú Hữu (Ban CHQS huyện Nhơn Trạch, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai), dừng tay sau thế võ, chia sẻ, quê hương chị có nhiều nhà máy, xí nghiệp mở ra, người lao động các nơi tập trung đông, dẫn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương phức tạp. Để giữ gìn cuộc sống bình yên của người dân, lực lượng dân quân không chỉ tinh thông nghiệp vụ mà còn phải giỏi võ nghệ. Sau hơn 1 năm rèn luyện, nữ dân quân Nguyễn Thị Kiều Diễm, Ban CHQS xã Phước Hiền (Ban CHQS huyện Nhơn Trạch, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai), tự tin: “Chị em nữ sẵn sàng thay thế đồng đội nam tham gia tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự”.

DQTV là lực lượng vũ trang quần chúng nhưng không thoát ly sản xuất và cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Chẳng hạn, lực lượng DQTV ở Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) tham gia tích cực vào phong trào giữ gìn an ninh trật tự, tài sản của nhân dân. Ông Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Tự vệ công ty, cho biết, công ty có gần 20.000ha cao su, với 19 đơn vị cấp dưới. Tổng số cán bộ, nhân viên lên đến 4.200 người, trong đó DQTV chiếm tỷ lệ 10%. Nhiệm vụ của lực lượng DQTV trải rộng trên địa bàn 5 huyện của hai tỉnh Bình Phước và Đắc Nông. Nhằm đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, mỗi năm công ty chi 1,8 tỷ đồng để trang bị cơ sở vật chất, công cụ hỗ trợ và tổ chức tuần tra. Công ty cũng bố trí thời gian hợp lý để tổ chức huấn luyện, đảm bảo 100% quân số DQTV tham gia, đạt chất lượng tốt.

DQTV Quân khu 7 được biên chế ở 100% đầu mối, đạt 1,26% so với dân số, được biên chế thành các đơn vị DQTV tại chỗ, cơ động, thường trực, biển và các

đơn vị DQTV binh chủng. Từ năm 2011 đến nay, toàn Quân khu 7 đào tạo 3.000 dân quân có trình độ đại học, cao đẳng và được bố trí sử dụng hợp lý, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở.

Tin cùng chuyên mục