Bắt 3 đối tượng mạo danh cán bộ công ty xổ số, lừa bán kết quả trúng thưởng

Ngày 30-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Thạch Hà vừa bắt giữ 3 đối tượng Lê Văn Sơn (21 tuổi), Trương Đặng Thành Trung (20 tuổi) và Đặng Văn Nghĩa (21 tuổi), đều trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế về hành vi lừa đảo trên không gian mạng bằng thủ đoạn cam kết cung cấp kết quả số lô, số đề trúng thưởng trong ngày cho người chơi, chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an

Trước đó, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Hà phát hiện một nhóm đối tượng chuyên sử dụng Facebook, Zalo mang tên “Đào Mỹ Linh”, “Võ Thị Thu Trang”, “Nguyễn Phương Linh”… chuyên quảng cáo, giới thiệu là giám đốc, trợ lý giám đốc và nhân viên Công ty xổ số miền Bắc nên biết được số lô, số đề trúng thưởng trong ngày nhằm mục đích chào mời những người chơi có nhu cầu, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27-11, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế) bắt giữ 3 đối tượng gồm: Lê Văn Sơn, Trương Đặng Thành Trung và Đặng Văn Nghĩa.

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 3 điện thoại di động, 3 máy tính để bàn, 2 máy in màu, 55 bảng hiệu chức danh cá nhân và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi lừa đảo.

Bắt 3 đối tượng mạo danh cán bộ công ty xổ số, lừa bán kết quả trúng thưởng ảnh 1 Tang vật các đối tượng sử dụng để lừa đảo
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã sử dụng Facebook, Zalo để lập ra các tài khoản ảo, mạo danh là người của Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc, mời gọi người chơi có nhu cầu mua số lô, số đề, cam kết các số lô, số đề trúng tuyệt đối với giá bán từ 5 đến 30 triệu đồng tuỳ theo "gói" kết quả. 

Khi người chơi đồng ý mua số, các đối tượng yêu cầu chuyển trước 50% số tiền, số tiền còn lại sẽ nhận sau khi có kết quả chính thức. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì các đối tượng chặn liên lạc với người chơi.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Trương Đặng Thành Trung là người trực tiếp lập ra các tài khoản ảo Facebook, Zalo để đăng hình quảng cáo, giới thiệu trên mạng, sau đó cùng Đặng Văn Nghĩa lừa các nạn nhân. Số tiền lừa được sẽ chuyển về các tài khoản ngân hàng do Lê Văn Sơn mua ở trên mạng. Khi tiền về tài khoản, Lê Văn Sơn có trách nhiệm “rửa tiền” sau đó đưa lại cho Trương Đặng Thành Trung và Đặng Văn Nghĩa, Sơn được hưởng 10%.

Bắt 3 đối tượng mạo danh cán bộ công ty xổ số, lừa bán kết quả trúng thưởng ảnh 2 Lực lượng chức năng lấy lời khai các đối tượng lừa đảo
Bắt 3 đối tượng mạo danh cán bộ công ty xổ số, lừa bán kết quả trúng thưởng ảnh 3
Qua xác minh, cơ quan công an xác định, từ đầu tháng 9-2022 đến nay, với phương thức tương tự các đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại trên cả nước, trong đó có chị N.T.M. (42 tuổi) và anh H.V.N. (33 tuổi), trú tại huyện Thạch Hà. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nạn nhân tính tới thời điểm bị bắt là hơn 1,2 tỷ đồng. 

Hiện, Công an huyện Thạch Hà đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

Tin cùng chuyên mục