Bắt 5 thanh niên mang súng đi ẩu đả

Ngày 4-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can để điều tra làm rõ về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

bat-sung-1557.jpg
Nguyễn Ngọc Thành Thu và Lê Nhựt Minh khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, 5 bị can bị khởi tố gồm: Phạm Minh Tiến (sinh năm 2001); Nguyễn Thanh Lâm (sinh năm 2001); Phạm Đình Tú (sinh năm 2005), cùng ngụ ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; Lê Nhựt Minh (sinh năm 1999), ngụ phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An và Nguyễn Ngọc Thành Thu (sinh năm 2001), ngụ ấp 1, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 16-7-2023, do mâu thuẫn cá nhân với T.V.D. (sinh năm 1997, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), Phạm Minh Tiến cùng với Tú, Minh, Thu, Lâm và một số đối tượng khác hẹn với nhóm của T.V.D. đến quán T.G. (phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, 2 nhóm xảy ra tranh cãi và đánh nhau. Nhóm của Tiến sử dụng súng tự chế bắn 2 phát về phía T.V.D. nhưng không trúng. Riêng T.V.D. bị đánh phải chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tân An thu giữ 2 khẩu súng ngắn dạng ổ quay và 10 viên đạn. Kết quả giám định xác định, 2 khẩu súng trên là súng chế tạo thủ công có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An đã chuyển nguồn tin cho Cơ quan An ninh điều tra thụ lý giải quyết. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục