Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, để tạo lòng tin, Hợp nói mình có quan hệ rộng, quen biết với nhiều thành viên trong ban tuyển dụng giáo viên vào các trường học, có khả năng xin việc làm cho nhiều người.
Bằng thủ đoạn này, từ tháng 5 đến tháng 11-2018, Hợp hứa hẹn xin việc làm cho nhiều nạn nhân rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 900 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm Nguyễn Xuân Hợp theo quy định pháp luật.
Ngoài ra, vào tháng 12-2018, Hợp đã bị UBND thị xã Hương Thủy đình chỉ công tác và sau đó thi hành kỷ luật buộc thôi việc vì ông Hợp bỏ nhiệm sở không xin phép; đi nước ngoài không báo cáo; lợi dụng tín nhiệm để vay mượn tiền của nhiều giáo viên đang giảng dạy tại Trường Tiểu học và THCS Dương Hòa và nhờ nhiều người quen đứng ra vay mượn tiền dẫn đến không có khả năng chi trả.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Không dám đòi tiền Trịnh Xuân Thanh vì ngại chức vụ cao
-
Công an khám xét cây xăng ở Bình Dương liên quan vụ 2,7 triệu lít xăng giả
-
Phát hiện 34 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
-
Truy nã phạm nhân đang thụ án “giết người” trốn khỏi trại giam
-
Đà Nẵng: Bị truy đuổi, 2 đối tượng phóng dao vào cảnh sát
-
Y án sơ thẩm với 6 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm
-
Dùng công nghệ để quản lý
-
Khởi tố 8 người về hành vi mua bán trẻ sơ sinh
-
Bị cáo Đinh La Thăng phủ nhận chỉ đạo chỉ định thầu dự án Ethanol Phú Thọ
-
Chủ mưu vụ án Đồng Tâm thay đổi từ “kháng cáo” sang “xin giảm nhẹ hình phạt"