Bắt tay phát triển du lịch đường thủy TPHCM

Chiều 12-7, Sở Du lịch TPHCM cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM ký kết chương trình hợp tác đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch qua khu vực biên giới, cửa khẩu cảng…
Một góc rừng, biển Cần Giờ
Một góc rừng, biển Cần Giờ

Theo đó, hai bên sẽ trao đổi thông tin, số liệu khách du lịch xuất nhập cảnh, quá cảnh qu khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch. Bên cạnh đó, hai bên cũng nghiên cứu đề xuất, tham mưu những chủ trương, chính sách pháp luật, biện pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch, thu hút du khách…

Bắt tay phát triển du lịch đường thủy TPHCM ảnh 1 Lãnh đạo Sở Du lịch và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng ký kết hợp tác 
Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM thông tin, nhu cầu đi du lịch của du khách đến Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng ngày càng tăng mạnh. Hiện tại, Bộ đội Biên phòng TPHCM đang phụ trách hai tuyến gồm tuyến biển Cần Giờ và tuyến cửa khẩu cảng TPHCM gắn với quận 1,2,4,7, huyện Nhà Bè… Lưu lượng tàu (trong nước và quốc tế) neo đậu mỗi ngày tại cảng dao động từ 60-80 lượt; mỗi năm có khoảng hàng trăm lượt tàu du lịch, hơn 10 lượt tàu quân sự cùng hàng chục ngàn hành khách đến tham quan TP.

Thống kê từ Sở Du lịch TPHCM, năm 2017 vừa qua có 244.000 lượt khách tàu biển đến TP và số lượng khách này tiếp tục gia tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2018. Thế nhưng, hệ thống cầu cảng hiện tại vẫn chưa được đầu tư tương xứng để có thể đón lượng khách tàu biển tiềm năng đến TP. Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, việc ký kết hợp tác giữa hai bên lần này kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu cảng, thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch, phát triển du lịch TP, qua đó thu hút thêm ngoại tệ về cho TP.

Tin cùng chuyên mục