Bắt thêm 3 đối tượng vụ “làm luật” ở cửa khẩu Lạng Sơn

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thêm 3 đối tượng về hành vi “Đưa hối lộ”.

Ngày 21-1, liên quan tới vụ án “Đưa và nhận hối lộ” để cho xe chở nông sản xuất khẩu vượt tuyến tại Khu trung chuyển hàng hóa thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thêm 3 đối tượng là: Lê Đức Quỳnh (44 tuổi, ở Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn), Ngô Xuân Trường (39 tuổi, cán bộ Hải quan tỉnh Lạng Sơn), Phạm Văn Hoàn (53 tuổi, nguyên cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn) về hành vi “Đưa hối lộ”.

Hiện nay, Công an Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt thêm 3 đối tượng vụ “làm luật” ở cửa khẩu Lạng Sơn ảnh 1 Ùn tắc xe chở nông sản xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn
Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khở tố vụ án “Đưa, nhận hối lộ”, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can là: Lâm Văn Hưởng (39 tuổi), Nông Tuấn Anh (30 tuổi), đều là cán bộ Đội Trật tự đô thị huyện Cao Lộc, Lạng Sơn về hành vi “Nhận hối lộ” và Đinh Văn Thìn (43 tuổi, ở xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, nghề nghiệp tự do) về hành vi “Đưa hối lộ”.
Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, lợi dụng tình trạng xe xuất khẩu hàng hóa ùn ứ ở bãi trung chuyển chờ xuất khẩu, các đối tượng là đã thông đồng tìm những xe đã được cấp phiếu xếp xe xuất khẩu hàng hóa nhưng do hàng bị hỏng hoặc quay đầu, đổi đầu container để đưa những xe mới đến thay vào vị trí xe cũ với giá từ 100-300 triệu đồng/xe.
Tiếp đó, Thìn đã móc nối với Lâm Văn Hưởng và Nông Tuấn Anh (có nhiệm vụ viết phiếu, đánh số thứ tự các xe ra, vào bãi phân luồng, chờ thông quan trên địa bàn) để đổi phiếu, cho xe đến sau lên thẳng cửa khẩu xuất hàng.
Bước đầu cơ quan công an đã làm rõ, Thìn đã đưa cho Hưởng và Tuấn Anh khoảng 800 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục