Ngày 31-1, hơn 15 triệu cử tri Iraq đã đi bầu cử hội đồng địa phương. Đây là cuộc bầu cử thứ hai sau khi Mỹ tấn công Iraq lật đổ Tổng thống Saddam Hussein.
Cuộc bầu cử lần này được xem là thử thách quan trọng sau 4 năm diễn ra tình trạng căng thẳng giữa các đảng phái và giáo phái Hồi giáo.
Cử tri sẽ bầu chọn 440 ghế trong tổng số 14.400 ứng viên hội đồng địa phương tại 14 trong tổng số 18 tỉnh.
Cuộc bầu cử lần này cũng là phép thử cho chính sách ổn định an ninh và hệ thống chính trị Iraq trong lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn bị điều quân từ Iraq sang Afghanistan. 800 quan sát viên quốc tế đang có mặt ở Iraq để giám sát bầu cử.
Dự kiến, lực lượng Hồi giáo Sunni sẽ giành chiến thắng. Năm 2005, lực lượng này tẩy chay bầu cử do giận dữ trước cuộc tấn công của Mỹ.
K.M (theo AFP)