Bến xe, nhà ga, sân bay bắt đầu đông khách

Hôm nay 31-8, tại bến xe, nhà ga, sân bay đều rất đông hành khách tay xách, tay kéo hành lý chuẩn bị rời TPHCM đi nghỉ lễ.
Hành khách chuẩn bị rời TPHCM đi nghỉ lễ
Hành khách chuẩn bị rời TPHCM đi nghỉ lễ

Ghi nhận vào buổi sáng tại các bến xe, khách chỉ đến lác đác. Đại diện các bến cho biết, hành khách sẽ đông sau khi kết thúc giờ tan làm cho đến tối khuya.

Theo ông Tạ Chương Chín, Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông, dự kiến là từ chiều tối ngày 31-8 sẽ có 510 lượt xe, với hơn 15.000 khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ; ngày 1-9 sẽ 540 lượt xe với hơn 16.000 khách tăng hơn 30% trên một số tuyến đường có cự ly trung bình, ngắn.

Về giá vé, các tuyến thuộc tỉnh Phú Yên, Bình Định hoặc hành trình quốc lộ 13, quốc lộ 14 lên Tây Nguyên điều chỉnh tăng không quá 40% so với ngày thường, áp dụng trong ngày 31-8 và 1-9; các tuyến thuộc khu vực Bình Dương, Bình Phước điều chỉnh tăng không quá 20% so với ngày thường, áp dụng trong ngày 1 và 2-9.

Bến xe Miền Tây dự kiến có nhiều hành khách đến trong chiều, tối 31-8

Bến xe Miền Tây dự kiến có nhiều hành khách đến trong chiều, tối 31-8

Ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Ban Bến xe Miền Đông mới cho biết, ngày 31-8 có 388 lượt xe với hơn 7.700 khách, ngày 1-9 có 328 lượt xe với hơn 6.800 hành khách. Đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước không quá 40% trong 2 ngày từ ngày 31-8 và 1-9.

Còn theo đại diện Bến xe Miền Tây, ngoài các tuyến đi miền Tây, năm nay bến xe có nhiều tuyến đi Tây Nguyên, miền Trung nên sản lượng tăng. Ngày cao điểm 31-8 và 1-9 có thể đón hơn 54.000 khách và giá vé tăng không quá 40%.

* Tại Ga Sài Gòn, theo ông Nguyễn Ánh Luyện, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, trong ngày 31-8 có 13 đoàn tàu xuất phát từ Ga Sài Gòn đi các tỉnh, thành phố miền Trung và miền Bắc. Trung bình, mỗi đoàn toàn có khoảng 600 hành khách.

Hành khách đến Ga Sài Gòn để về quê

Hành khách đến Ga Sài Gòn để về quê

* Tại sân bay Tân Sơn Nhất, các quầy làm thủ tục đã thành hàng dài. Nhiều hãng đã tăng cường nhân viên để hỗ trợ làm thủ tục cho hành khách. Các tuyến đường gần khu sân bay như đường Trường Sơn, Hồng Hà, Bạch Đằng bắt đầu đông phương tiện.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dự kiến ngày 31-8 là ngày cao điểm đi và 4-9 là ngày cao điểm đến, khoảng 740 chuyến bay/ngày, sản lượng hành khách khoảng 130.000 người/ngày. Những ngày còn lại trung bình 720 chuyến bay; sản lượng hành khách trung bình khoảng 25.000 người/ngày.

Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục

Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục

Nhằm tăng cường phục vụ thị trường quốc tế, cảng mở lại khu vực gate 8, 9 nhà ga quốc tế để phục vụ khai thác lưỡng tính các chuyến bay nội địa và quốc tế.

Ngoài ra, cảng yêu cầu đại diện các hãng phải có mặt tại quầy để hướng dẫn, cập nhật thông tin cho hành khách kịp thời, xử lý các tình huống chậm, hủy chuyến.

Trong cao điểm, cảng bố trí lực lượng gồm 30 đoàn viên Đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ hành khách tại khu vực an ninh soi chiếu, khu vực sảnh công cộng nhà ga quốc nội trong khung giờ cao điểm.

Tin cùng chuyên mục