Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh

Chiều 21-12, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2022 và năm mới 2023 tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM.

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo TPHCM.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống tới Đức Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM và linh mục, tu sĩ, đồng bào công giáo.

Trong không khí ấm áp, đồng chí Nguyễn Văn Nên và Đức Giuse Nguyễn Năng đã chia sẻ những kỷ niệm mùa Giáng sinh năm trước; những kết quả năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm năm tới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong không khí ấm áp, đồng chí Nguyễn Văn Nên và Đức Giuse Nguyễn Năng đã chia sẻ những kỷ niệm mùa Giáng sinh năm trước; những kết quả năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm năm tới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong không khí ấm áp, đồng chí Nguyễn Văn Nên và Đức Giuse Nguyễn Năng đã chia sẻ những kỷ niệm mùa Giáng sinh năm trước, thời điểm mà TPHCM vừa kiểm soát đại dịch Covid-19 và bước vào giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế với nhiều tâm trạng lo lắng.

Dù vậy, kết quả năm 2022 đạt được rất đáng vui mừng, phấn khởi. Kinh tế - xã hội TPHCM đạt mức tăng trưởng cao trên 9%, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ vượt và hoàn thành theo kế hoạch. Để đạt được những kết quả này, nhờ vào sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sự chung tay chung sức của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có đóng góp của đồng bào công giáo.

Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin với Đức Giuse Nguyễn Năng, năm 2023, TPHCM sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đưa thành phố tiếp tục phát triển; đồng thời thực hiện những việc chưa thể làm do bị trì hoãn, chậm tiến độ. Cùng với đó, TPHCM đặt quyết tâm mới, nỗ lực mới và hành động tương xứng trong bối cảnh năm tới dự báo có nhiều biến động, khó lường, thách thức và khó khăn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng bày tỏ tin tưởng và gửi gắm đến Đức Giuse Nguyễn Năng, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và cùng với linh mục, tu sĩ, đồng bào công giáo chung tay góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa TPHCM ngày càng phát triển hơn.

Về phần TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, trước hết, cả hệ thống chính trị TPHCM muốn quy tụ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phải làm tốt vai trò của mình. Mỗi người, nhất là người đứng đầu từng cấp phải nỗ lực, cố gắng làm hết sức, làm đúng và làm tốt vai trò, nhiệm vụ. Khi đó, người dân sẽ tin tưởng và ủng hộ. Người dân ủng hộ tới đâu thì nhất định thành công tới đó.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2022 và năm mới 2023 tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2022 và năm mới 2023 tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM nhắc lại truyền thống của TPHCM là năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Vừa qua, TPHCM đã xin hàng loạt cơ chế, chính sách để được làm thí điểm, góp phần thúc đẩy thành phố ngày càng phát triển hơn, xứng đáng với tiềm năng, lợi thế và sứ mệnh của TPHCM. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ Đức Giuse Nguyễn Năng cùng với linh mục, tu sĩ, đồng bào công giáo tiếp tục đóng góp những sáng kiến, sáng tạo để cùng chung tay xây dựng TPHCM ngày càng phát triển.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gửi đến Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM Đức Giuse Nguyễn Năng món quà nhân dịp Giáng sinh năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, thay mặt lãnh đạo TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gửi đến Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM Đức Giuse Nguyễn Năng món quà nhân dịp Giáng sinh năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng tình với nhận định nguồn lực trong dân còn nhiều, là một nguồn lực, sức mạnh rất lớn cho sự phát triển của TPHCM, Đức Giuse Nguyễn Năng tin tưởng TPHCM tiếp tục huy động, phát huy mạnh mẽ hơn các nguồn lực trong dân, trong đồng bào các tôn giáo, để đưa TPHCM tiếp tục phát triển hơn trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng khi Giáng sinh và năm mới sắp đến, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM Đức Giuse Nguyễn Năng gửi lời cảm ơn, lời chúc đến lãnh đạo TPHCM thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, gặt hái nhiều thành quả thắng lợi trong năm mới. Đồng thời tin tưởng, lãnh đạo TPHCM sẽ tiếp tục đưa thành phố ngày càng phát triển hơn trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục