Bình Chánh sẽ là đầu mối giao thông và logistics cho vùng Tây Nam bộ

Ngày 21-11, Sở QH-KT TPHCM phối hợp với huyện Bình Chánh tổ chức hội thảo “Tiềm năng phát triển đô thị và định hướng lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Chánh đến năm 2040”. 

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM. 

Tại hội thảo, sau khi nghe báo cáo tổng quan về thực trạng quản lý quy hoạch, kiến trúc và các vấn đề về phát triển đô thị của huyện Bình Chánh - vùng ven TP, hầu hết các chuyên gia kinh tế, các nhà quy hoạch cho rằng huyện Bình Chánh cần xác định chức năng quy hoạch chung xây dựng ở giai đoạn 2021-2030 sẽ trở thành trung tâm công nghiệp, y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, đô thị của TPHCM.

Về chức năng đô thị, huyện Bình Chánh cần nêu rõ điều chỉnh quy hoạch xây dựng với mục tiêu chính là tận dụng mọi khả năng để Bình Chánh trở thành khu dân cư đô thị; trung tâm sản xuất công nghiệp; trung tâm y tế kỹ thuật cao; trung tâm giáo dục đại học và nghiên cứu; đầu mối logistics, kho bãi; khu công viên rừng và du lịch nghỉ dưỡng của TPHCM.

Song song đó, trong đề án cần đề cập đến chính sách và những ưu đãi, hoặc xin cơ chế riêng đối với TPHCM và trung ương trong quá trình chuyển dịch toàn diện mọi mặt của huyện.

Cụ thể, chế độ chính sách thu hút vốn đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác nhau, đặc biệt vốn đầu tư từ nước ngoài. Các giải pháp nhằm trợ giúp nông dân và các hộ kinh doanh trong quá trình chuyển từ nông nghiệp sang hoạt động sản xuất và dịch vụ ở các lĩnh vực khác nhau trong phạm vi của huyện. Ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo động lực đẩy nhanh quá trình đô thị hóa. 

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, để kinh tế Bình Chánh phát triển nhanh cần phải kết nối với TP Thủ Đức. Bên cạnh đó, giải quyết tốt 78% đất đã quy hoạch làm khu công nghiệp. Thời gian tới, Bình Chánh sẽ là đầu mối giao thông và logistics, kho bãi không chỉ cho TPHCM mà còn cả vùng Tây Nam bộ. Hiện Bình Chánh còn 5 tiêu chí chưa đạt chỉ tiêu như năng suất lao động, diện tích nhà ở, đất giao thông đô thị, đất cây xanh, như vậy không thể được công nhận là đô thị.

Do đó, quy hoạch lần này huyện phải đảm bảo các tiêu chí này. Mục tiêu của huyện Bình Chánh nên định hướng trở thành TP công nghiệp và thông minh, TP số không khí thải; phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ về y tế chất lượng cao, dịch vụ vui chơi giải trí cho cả TP và các tỉnh miền Tây Nam bộ…

Tin cùng chuyên mục