Bình Phước phấn đấu thu ngân sách hơn 11.000 tỷ đồng

Ngày 9-12, sau 2 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX đã kết thúc và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Phước, năm 2020, mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng bằng sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế của Bình Phước đạt 7,51%, xếp thứ 5 cả nước, đấu thầu qua mạng xếp thứ 2 cả nước, thu ngân sách tính đến ngày 7-12 là 9.585 tỷ đồng, đạt 139% dự toán Bộ Tài chính giao.

Các đại biểu tại kỳ họp thông qua nghị quyết. 

Kỳ họp đã tập trung thảo luận và thông qua 28 nghị quyết do HĐND và UBND tỉnh Bình Phước trình. Trong đó, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra các mục tiêu thực hiện, như tổng sản phẩm trong tỉnh tăng khoảng 8,5 - 9% so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người 72,6 triệu đồng người/năm, tăng 7,9% so với năm 2020; thu ngân sách hơn 11.000 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2020; 1.200 doanh nghiệp thành lập mới; 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 37,88%…

Bình Phước phấn đấu thu ngân sách hơn 11.000 tỷ đồng ảnh 2 Lãnh đạo tỉnh Bình Phước chúc mừng các Ủy viên UBND tỉnh trúng cử, ra mắt tại kỳ họp.

HĐND tỉnh Bình Phước đã biểu quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Ngọc Trai; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Quốc Hiệp, Lê Hoàng Lâm, Trần Văn Lộc và Ma Ly Phước.

Đồng thời, bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Hoàng Lâm; Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Tấn Hùng, Lý Trọng Nhân và Dương Hoàng Anh Tuấn.

Tin cùng chuyên mục