Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Cà Mau

Công an Cà Mau cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; triển khai thực hiện tốt chủ trương, đề án của Bộ Công an về sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chiều nay 14-3, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Cà Mau – tỉnh cực Nam của Tổ quốc.

Thay mặt CBCS Công an Cà Mau, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh, báo cáo kết quả công tác năm 2018, những tháng đầu năm 2019 của công an tỉnh này. Theo đó, Công an tỉnh Cà Mau đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện những chủ trương, Nghị quyết, chiến lược chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về ANTT…

Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Cà Mau ảnh 1 Bộ trưởng Tô Lâm làm việc với Công an tỉnh Cà Mau

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh Cà Mau đạt được thời gian qua. Bộ trưởng mong rằng: “Công an Cà Mau cần tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu đúng, tham mưu trúng; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, Công an Cà Mau cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; triển khai thực hiện tốt chủ trương, đề án của Bộ Công an về sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy; chủ động không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; đảm bảo phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ Trại giam Cái Tàu (Cục C10), đóng trên địa huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Tin cùng chuyên mục