Bộ trưởng y tế G20 thông qua Hiệp ước Rome

Hội nghị Bộ trưởng Y tế Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vừa thông qua Hiệp ước Rome, trong đó cam kết trọng tâm là củng cố hệ thống y tế, qua đó đảm bảo quyền bình đẳng của tất cả người dân trên toàn thế giới được tiếp cận vaccine và điều trị Covid-19 bất kể giai cấp hay chủng tộc.
Nhân viên bốc dỡ các thùng vaccine ngừa COVID-19 được viện trợ theo chương trình COVAX toàn cầu, tại Abidjan, Bờ Biển Ngà, ngày 26-2-2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhân viên bốc dỡ các thùng vaccine ngừa COVID-19 được viện trợ theo chương trình COVAX toàn cầu, tại Abidjan, Bờ Biển Ngà, ngày 26-2-2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, tất cả các nước G20 đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số toàn cầu vào cuối năm 2021.

Phát biểu với báo giới sau hội nghị kéo dài 2 ngày trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Italy Roberto Speranza cho biết, các nền kinh tế lớn nhất thế giới đã cam kết đưa vaccine Covid-19 đến các quốc gia dễ tổn thương nhất vì thực tế cho thấy sự bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine hiện quá cao, không bền vững và điều này có thể đe dọa nỗ lực chống dịch toàn cầu trong bối cảnh xuất hiện các biến chủng mới. Trong tuyên bố được đưa ra cuối hội nghị, các bộ trưởng y tế G20 thống nhất quan điểm tiêm chủng là chìa khóa để ngăn chặn dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục