Bộ Tự lệnh Cảnh sát cơ động bế giảng huấn luyện đầu khóa cho học viên hệ chính quy

Ngày 9-5, tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 2 đóng tại huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chúc lễ bế giảng huấn luyện đầu khóa đối với học viên các trường, Học viện Công an nhân dân thuộc Bộ Công an, năm học 2021-2022.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; đại diện lãnh đạo Cục Đào tạo Bộ Công an; Ban Giám hiệu các nhà trường, Học viện Công an nhân dân; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và người thân học viên. 

Bộ Tự lệnh Cảnh sát cơ động bế giảng huấn luyện đầu khóa cho học viên hệ chính quy ảnh 1 Các học viên biểu diễn võ thuật
Thượng tá Nguyễn Minh Cường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 2, cho biết, năm học 2021-2022, Trung tâm đón nhận 861 học viên đến từ các trường, học viện thuộc Bộ Công an về huấn luyện đầu khóa. Với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, trong 5 tháng của giai đoạn 1, học viên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, nhận thức tốt các quy định cũng như nắm vững chương trình đào tạo.
Học viên chấp hành nghiêm các quy định của ngành, đơn vị, kỷ luật thao trường; quân số tham gia luôn đạt trên 98%. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có gần 80% đạt khá, giỏi.
Bộ Tự lệnh Cảnh sát cơ động bế giảng huấn luyện đầu khóa cho học viên hệ chính quy ảnh 2 Nhiều học viên xuất sắc được khen thưởng trong dịp này
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đánh giá cao kết quả huấn luyện đầu khóa và khẳng định, với kết quả đạt được tại Trung tâm cho thấy, đây là chủ trương đúng của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân; đồng thời, góp phần thực hiện tốt Đề án tổ chức lại công tác đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp hệ thống trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an nhân dân.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh đề nghị, học viên phát huy tốt kiến thức đã được học trong huấn luyện đầu khóa, tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, đào tạo chính quy theo quy định của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Bộ Công an, trở thành những sĩ quan công an nhân dân Việt Nam anh hùng, cùng các lực lượng chức năng thực sự là nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Dịp này, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện và học tập đầu khóa.

Tin cùng chuyên mục