Bước ngoặt trong cuộc chiến nhập cư tại Mỹ

Trả lời báo giới ngày 24-1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng ủng hộ một thỏa thuận về việc bảo vệ quyền công dân của nhóm những người nhập cư vào Mỹ khi còn nhỏ trong 10-12 năm tới, còn gọi là thế hệ Dreamer. 
Cảnh sát Mỹ bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp tại 6 bang của nước này. Ảnh: ICE
Cảnh sát Mỹ bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp tại 6 bang của nước này. Ảnh: ICE
Tuyên bố của ông Donald Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Nhà Trắng thông báo sẽ công bố một khung lập pháp về cải cách nhập cư vào ngày 29-1 tới. Đây là kết quả của hàng chục cuộc họp giữa lãnh đạo và nghị sĩ 2 bên và nhận được sự ủng hộ của cả đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Theo giới quan sát, phát biểu của người đứng đầu Nhà Trắng báo hiệu bước ngoặt trong cuộc đối đầu giữa 2 phe Dân chủ và Cộng hòa xung quanh vấn đề bảo vệ quyền lợi cho hơn 700.000 người nhập cư trẻ tuổi tại Mỹ có nguy cơ bị trục xuất sau khi chương trình Hành động Trì hoãn trục xuất những người nhập cư trái phép vào Mỹ từ khi còn nhỏ (DACA) hết hạn vào tháng 3 tới. 

Tin cùng chuyên mục