Cả gia đình một doanh nhân đều tử nạn trong vụ rơi máy bay làm 13 người chết ở Mexico

Một vụ rơi máy bay xảy ra ở một vùng núi hẻo lánh ở miền Bắc Mexico đã cướp đi sinh mạng của cả 13 người trên máy bay. Trong đó, có một gia đình 5 người đang bay trở về Mexico, sau khi xem một trận đấu quyền anh ở Las Vegas (Mỹ).

Chính quyền bang Coahuila, ở phía Bắc Mexico, ngày 6-5 thông báo, một chiếc máy bay hạng nhẹ đã bị rơi khi đang trên hành trình từ Las Vegas của Mỹ đến thành phố Monterrey, thuộc bang Nuevo Leon của Mexico.

Theo thông tin ban đầu, 11 hành khách đã từ nạn và 2 người bị thương nặng.

Tuy nhiên, Reuters thông tin, cả 10 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn điều tử nạn. Các nạn nhân ở độ tuổi từ 19 đến 57.
Cả gia đình một doanh nhân đều tử nạn trong vụ rơi máy bay làm 13 người chết ở Mexico ảnh 1 Dòng máy bay Bombardier Challenger 601-1A
Chính quyền Coahuila công bố danh tính của 3 phi hành đoàn và 10 hành khách đều là người gốc Tây Ban Nha.
Truyền thông Mexico cho biết, hành khách đi trên chiếc chiếc máy bay trở về, sau khi xem trận đấu quyền anh có sự tham gia của một võ sĩ người Mexico. 
Reuters dẫn thông tin từ Báo Diario de Yucatan cho biết, trong số các nạn nhân có doanh nhân Luis Octavio Reyes Toduez (55 tuổi), đi cùng vợ ông và 3 đứa con của họ.
Thống đốc bang Coahuila, ông Miguel Riquelme cho biết, chiếc máy bay tư nhân hạng nhẹ Bombardier Challenger 601 cất cánh tại sân bay McCarran de Las Vegas vào lúc 22 giờ ngày 5-5 (giờ địa phương) đã biến mất khỏi màn hình radar khi bay qua khu vực Sierra Mojada của bang Coahuila.

Các lực lượng cứu hộ và an ninh đã có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 

Tin cùng chuyên mục