Cả nước hân hoan khai giảng năm học mới

Sáng 5-9, các trường mầm non, phổ thông trên cả nước chính thức khai giảng năm học 2023-2024.
Cả nước hân hoan khai giảng năm học mới

Lễ khai giảng được Bộ GD-ĐT yêu cầu tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với điều kiện từng địa phương, nhà trường. Hầu hết các trường, ngoài phần lễ sẽ tổ chức thêm phần hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi bước vào năm học mới.

Năm học 2023-2024 có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông với rất nhiều việc phải làm: vừa rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với các lớp đã triển khai; triển khai mới với lớp 4, lớp 8, lớp 11 và chuẩn bị điều kiện cho 3 lớp cuối cấp.

Bộ GD-ĐT xác định chủ đề năm học là: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thư đến các em học sinh, sinh viên, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các bậc phụ huynh. Trong tiếng trống tựu trường hân hoan của mùa thu năm nay, Chủ tịch nước thân ái chúc các em học sinh, sinh viên, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ ngành giáo dục và các bậc phụ huynh bước vào năm học mới với khí thế mới, cùng thi đua dạy tốt, học tập tốt, rèn luyện tốt, có nhiều tiến bộ và thành tựu mới.

“Dù còn đó những băn khoăn, trăn trở khi bước vào năm học mới, song tất cả chúng ta hãy vững vàng tiến bước, vượt qua khó khăn, kiến tạo những giá trị mới mẻ và thiết thực cho thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước. Chúc sự nghiệp giáo dục của chúng ta ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng và không ngừng phát triển!”, Chủ tịch nước viết trong thư.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng bày tỏ mong muốn toàn thể đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục tiếp tục kiên trì và tích cực đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới; cố gắng, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, gương mẫu, đổi mới sáng tạo để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Với học sinh, sinh viên, Bộ trưởng mong các em sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ học tập; tu dưỡng để đạt đến mục tiêu trở thành công dân tốt, nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Sáng 5-9, tiết trời thu ở miền Bắc rất mát mẻ, giáo viên, học sinh dự lễ khai giảng hân hoan, thuận lợi. Theo ghi nhận chung, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức khai giảng trang trọng, ngắn gọn; trong đó chú trọng tổ chức phần hội nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho thầy - trò.

>> Một số hình ảnh khai giảng năm học mới trên cả nước:

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng các thầy cô Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai bước vào năm học mới

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng các thầy cô Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai bước vào năm học mới

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 tại Trường Hữu nghị T78, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Ảnh VIẾT CHUNG
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 tại Trường Hữu nghị T78, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Ảnh VIẾT CHUNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng thầy và trò Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TPHCM) bước vào năn học mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng thầy và trò Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TPHCM) bước vào năn học mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi động viên học sinh Trường Tiểu học Rạch Già (Bình Chánh, TPHCM). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi động viên học sinh Trường Tiểu học Rạch Già (Bình Chánh, TPHCM). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Minh Đạo (quận 5, TPHCM). Ảnh: CAO THĂNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Minh Đạo (quận 5, TPHCM). Ảnh: CAO THĂNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê tặng quà động viên học sinh Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (Gò Vấp, TPHCM). Ảnh: CHÍ THẠCH

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê tặng quà động viên học sinh Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (Gò Vấp, TPHCM). Ảnh: CHÍ THẠCH

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1, TPHCM) đón học sinh lớp 1. Ảnh: NGỌC QUỲNH

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1, TPHCM) đón học sinh lớp 1. Ảnh: NGỌC QUỲNH

Các em học sinh Trường Tiểu học Rạch Già, huyện Bình Chánh, TPHCM, tại lễ khai giảng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các em học sinh Trường Tiểu học Rạch Già, huyện Bình Chánh, TPHCM, tại lễ khai giảng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Học sinh Trường Tiểu học Minh Đạo (quận 5, TPHCM) háo hức trước thềm năm học mới. Ảnh: CAO THĂNG

Học sinh Trường Tiểu học Minh Đạo (quận 5, TPHCM) háo hức trước thềm năm học mới. Ảnh: CAO THĂNG

Học sinh trường THPT Lương Thế Vinh, quận Cầu Giấy, Hà Nội trong lễ khai giảng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Học sinh trường THPT Lương Thế Vinh, quận Cầu Giấy, Hà Nội trong lễ khai giảng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các em học sinh được cô giáo chuẩn bị trước khi bắt đầu lễ khai giảng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các em học sinh được cô giáo chuẩn bị trước khi bắt đầu lễ khai giảng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Học sinh thực hiện nghi lễ chào cờ trong lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Quảng Phú 1, TP Quảng Ngãi

Học sinh thực hiện nghi lễ chào cờ trong lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Quảng Phú 1, TP Quảng Ngãi

Học sinh Trường Tiểu học Dương Nội B, quận Hà Đông, Hà Nội trong ngày khai giảng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Học sinh Trường Tiểu học Dương Nội B, quận Hà Đông, Hà Nội trong ngày khai giảng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Học sinh nhiều huyện vùng sâu của tỉnh Cà Mau dự lễ khai giảng và đến trường mỗi ngày bằng vỏ lãi. Ảnh: TẤN THÁI

Học sinh nhiều huyện vùng sâu của tỉnh Cà Mau dự lễ khai giảng và đến trường mỗi ngày bằng vỏ lãi. Ảnh: TẤN THÁI

Học sinh Trường Tiểu học Dương Nội B, quận Hà Đông, Hà Nội trong ngày khai giảng. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Học sinh Trường Tiểu học Dương Nội B, quận Hà Đông, Hà Nội trong ngày khai giảng. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Lễ khai giảng năm học 2023-2024 của thầy và trò Trường THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG
Lễ khai giảng năm học 2023-2024 của thầy và trò Trường THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tin cùng chuyên mục