Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ những gương mặt Công dân trẻ TPHCM năm 2006

Cảm động và đầy ý nghĩa

Cảm động và đầy ý nghĩa

Ngày đầu tiên của năm mới 2007, tại UBND TPHCM có một buổi gặp gỡ cảm động và đầy ý nghĩa. Đó là cuộc gặp giữa các đồng chí lãnh đạo TP với những gương mặt Công dân trẻ TPHCM năm 2006. Tham dự có Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua cùng đại diện các sở, ban ngành TPHCM…

  • Những câu chuyện về nghị lực sống
Cảm động và đầy ý nghĩa ảnh 1

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cùng các công dân trẻ tiêu biểu TPHCM.
Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhiều người biết câu chuyện về cô bé bị bệnh ung thư xương Lê Thanh Thúy vẫn sống lạc quan, yêu đời dù đang đối mặt với những cơn đau giày vò và một tương lai bất định.

Thúy đã không cầm được nước mắt để nói lời tri ân với người cha thân yêu, với cô giáo, bạn bè và cả thần tượng của mình – chị Hướng Dương (người lập thư viện sách nói dành cho người mù).

Bên dưới, trên những hàng ghế khán giả, rất nhiều những giọt nước mắt, những đôi mắt đỏ hoe của các vị đứng đầu các sở ngành của TP đồng cảm cùng Thúy. Trước nỗi lo lắng của Thúy không được tiếp tục đến trường vì sẽ phải bỏ nhiều buổi học bởi những đợt hóa trị sắp tới, ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo TP, khẳng định: “Thúy cứ yên tâm, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để em được đến trường với thầy cô và bạn bè”.

Ghi nhận những nỗ lực của các Công dân trẻ TPHCM, lãnh đạo TP đã quyết định trao tặng Huy hiệu TPHCM cho 5 công dân trẻ tiêu biểu của TP là: Nguyễn Hữu Ân, Lê Thanh Thúy, Hồ Quốc Thống, Huỳnh Thanh Tuấn và Nghiêm Văn Út. Ngoài ra, lãnh đạo TP cũng quyết định lập “Sổ vàng Công dân trẻ TPHCM” nhằm nói lên tất cả tình cảm, sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với thế hệ trẻ.

Hồ Quốc Thống thì kể về chặng đường từ Quảng Ngãi vào TPHCM với ước mơ đổi đời. Thống không ngần ngại khi nhớ lại những buổi phải ngủ màn trời chiếu đất, rồi cả may mắn khi được Hội Bảo trợ trẻ em TP nhận về dạy nghề.

Thống kể về ngôi nhà trọ bé xíu của mình, nơi tập trung gần chục bạn trẻ cùng cảnh ngộ với Thống. Thế nhưng, khi nói về dự định sắp tới, Thống cứ ấp úng mãi không thôi.

Phải đến khi người dẫn chương trình gợi ý, Thống mới bày tỏ niềm mơ ước với mọi người: “Hiện nay, em rất muốn có được hai bộ máy vi tính để tổ chức dạy nghề cho các bạn cùng cảnh ngộ với em, nhưng khó quá, không biết bao giờ mới dành dụm mua được. Vì thế, các bác, các chú có thể giúp em thực hiện mơ ước này?”. Và cũng gần như ngay lập tức, anh Lê Hoàng, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ đã đứng lên nhận lời hỗ trợ ngay cho Thống hai bộ máy vi tính đời mới. Trong niềm vui vô bờ bến, Thống nghẹn ngào hứa với mọi người: “Em hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, giúp được nhiều bạn hơn nữa…”.

Không chỉ có Thúy, Thống mà những câu chuyện bình dị và đời thường của Nguyễn Hữu Ân, Huỳnh Thanh Tuấn hay anh Nghiêm Văn Út đều đã khiến rất nhiều người xúc động. Những tràng vỗ tay cứ mãi vang dội khi các bạn trẻ kết thúc câu chuyện của mình.
  • Rất đời thường nhưng cũng rất phi thường
Cảm động và đầy ý nghĩa ảnh 2

Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo chúc mừng công dân trẻ TPHCM Lê Thanh Thúy.
Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngay sau khi xem xong những đoạn video clip về 5 Công dân trẻ TPHCM năm 2006, bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TPHCM, đã xúc động bày tỏ: “Cho phép tôi cảm ơn những người cha, người mẹ, những người có công sinh thành dưỡng dục, chắp cánh cho các em để các em có sự trưởng thành như ngày hôm nay.

Đó là những em trong hoàn cảnh nào cũng có ước mơ và vươn đến ước mơ cũng bằng những nghị lực rất đời thường nhưng cũng rất phi thường. Các em đã góp phần làm cho hình ảnh của tuổi trẻ TP đẹp hơn, lung linh hơn”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải không giấu nổi xúc động: “Những việc các em đã làm khiến tất cả chúng ta thật sự cảm kích. Đấy là những việc tuy bình dị nhưng rất cao cả. Tôi tin tưởng các em sẽ tiếp tục phấn đấu vượt qua những khó khăn của chính bản thân mình để luôn xứng đáng là những thanh niên, những công dân tiêu biểu của đất nước và TP chúng ta. Đặc biệt khi trong cuộc sống, bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn những mặt trái của xã hội, chính các em là những tấm gương tiêu biểu, những chiến sĩ dũng cảm tấn công vào những sai trái đó”. 

Còn anh Võ Văn Thưởng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS HCM đã cảm ơn các công dân trẻ, cảm ơn các vị phụ huynh, các thầy cô đã góp phần cùng tổ chức Đoàn chứng minh với xã hội, với mọi người một nét đẹp rất sinh động của cuộc sống về những người luôn chăm lo cho người khác dù bản thân mình còn rất khó khăn.

Sắp tới, TPHCM sẽ tổ chức một cuộc vận động sâu rộng trong nhân dân và cán bộ công chức học tập, làm theo gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tổ chức bình chọn công dân trẻ tiêu biểu trong các ngành, các giới là một việc làm hết sức thiết thực, rất cụ thể và có ý nghĩa.

THẠCH THẢO

Tin cùng chuyên mục