Cần giải pháp cụ thể cho vấn đề dân sinh

ĐBSCL: Chuẩn bị tốt công tác bầu cử
Cần giải pháp cụ thể cho vấn đề dân sinh

(SGGP).- Ngày 13-5, ứng cử viên HĐND TPHCM khóa VIII ở các đơn vị bầu cử: số 21 quận Phú Nhuận (gồm: Nguyễn Trường Lưu, Lê Thị Bình Minh, Trịnh Xuân Thiều, Vũ Thế Thịnh, Ngô Đặng Hồng Vân); số 22, 23 quận Tân Bình (Đỗ Quang Chí, Lê Mạnh Hà, Nguyễn Xuân Tiến, Trần Anh Tú, Phạm Văn Bá, Nguyễn Thanh Chín, Đỗ Huỳnh Phương Lan, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Văn Tuấn); số 19 và 20 quận Gò Vấp (Nguyễn Thị Hồng Diễm, Trần Văn Khuyên, Văn Đức Mười, Dư Phước Tân, Trần Văn Thiện, Hoàng Thị Thu Hà, Nguyễn Hoàng Minh, Võ Văn Sen, Nguyễn Thị Mai Thương và Bùi Tá Hoàng Vũ); số 12 quận 11 (Phan Minh Châu, Đặng Thị Minh Hiếu, Phạm Hiếu Nghĩa, Lê Hoàng Quân, Châu Nhựt Trung); đơn vị bầu cử số 7 quận 7 (Lê Ngọc Đào, Nguyễn Văn Hiếu, Thi Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Thanh Thúy và Trần Ái Việt); số 17 quận Bình Thạnh (Đinh Phương Duy, Nguyễn Quý Hòa, Vương Đức Hoàng Quân, Dương Vũ Thông và Đặng Ái Việt); số 1 quận 1 (Tề Trí Dũng, Lê Trương Hải Hiếu, Nguyễn Nguyệt Huệ, Đào Thị Hương Lan, Nguyễn Đinh Minh Phương); số 9 quận 8 (Ngô Minh Châu, Phan Kiều Thanh Hương, Trương Vĩ Kiến, Võ Trọng Nam, Nguyễn Trọng Trí); số 15, 16 quận Bình Tân (Trần Thanh Châu, Lê Thị Ngọc Dung, Trần Ngọc Hưng, Tăng Chí Thượng, Ngô Quang Vinh, Lê Quốc Dũng, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Tấn Phong, Phan Thị Thắng, Nguyễn Kim Thu) và số 27, 28 huyện Bình Chánh (Phạm Thanh Hùng, Trần Ngọc Hưng, Nguyễn Trần Nghĩa, Nguyễn Ngọc Quế Trân, Nguyễn Văn Trực, Nguyễn Tấn Tuyến, Trần Thị Kim Anh, Phạm Văn Đông, Nguyễn Hồng Lộc, Dương Văn Nhân, Nguyễn Văn Tươi) đã đồng loạt tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Đến nay huyện đảo Bạch Long Vĩ đã hoàn tất việc niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tại 6 điểm bỏ phiếu. Theo kế hoạch, Bạch Long Vĩ sẽ bầu cử sớm vào ngày 21-5. Trong ảnh: Cử tri xem danh sách ứng cử viên tại điểm bỏ phiếu số 2.

Đến nay huyện đảo Bạch Long Vĩ đã hoàn tất việc niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tại 6 điểm bỏ phiếu. Theo kế hoạch, Bạch Long Vĩ sẽ bầu cử sớm vào ngày 21-5. Trong ảnh: Cử tri xem danh sách ứng cử viên tại điểm bỏ phiếu số 2.

Hầu hết ý kiến cử tri đều đề nghị các ứng cử viên nghiêm túc thực hiện đúng những điều đã hứa. Cử tri Trần Thanh Tùng (khu phố 6, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) đề nghị các ứng cử viên “cần xác định mình là cầu nối cho cử tri, phải dám nghĩ dám làm, dám đề đạt nguyện vọng của cử tri, có nhiều giải pháp cụ thể cho vấn đề dân sinh. Nếu làm được vậy, các vấn đề bức xúc của dân sẽ mau chóng được giải quyết”. Cử tri Trần Thị Phúc (P4, Q.Phú Nhuận) bày tỏ: “Bộ máy các cấp vẫn còn cồng kềnh, làm việc chưa hiệu quả, do đó cần có sự sắp xếp, tinh giản gọn nhẹ hơn để tránh lãng phí và tiết kiệm ngân sách”.

Cử tri Phạm Thị Bích Ngọc (P11, Q. Gò Vấp) đề nghị: “Các ứng cử viên cần đưa vào chương trình hành động các giải pháp cụ thể để giải quyết tình trạng lạm phát hiện nay. Các nhu yếu phẩm, lương thực, xăng dầu, gas… đều tăng giá chóng mặt. Bên cạnh đó cần quan tâm thêm đến việc quản lý giáo dục thanh thiếu niên hiện nay”. Cử tri Thái Văn Đệ (P6, Q11) yêu cầu: Đại biểu cần thúc giục cơ quan chức năng phải kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng không phép, sai phép nhằm giữ vững kỷ cương pháp luật, không để tồn tại tâm lý cứ xây dựng rồi đóng phạt để được tồn tại công trình.

Phòng chống tham nhũng cũng là điều nhiều cử tri gửi gắm tha thiết. Cử tri Đoàn Văn Cát (P12, Q.Tân Bình) đề nghị: “Các đại biểu nên chủ động hiến kế tìm các giải pháp tối ưu chống tham nhũng, tiêu cực và đề xuất sáng kiến cải cách hành chính, bãi bỏ thủ tục hành chính nhiêu khê để tránh phiền hà dân. Ngoài ra, đại biểu phải dũng cảm hơn trong đấu tranh tại nghị trường, tránh tình trạng thụ động, ngại đụng chạm.

Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, tiếp thu các ý kiến đóng góp; đồng thời đề nghị từng cử tri cũng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân để góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, sạch đẹp, xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ, thành phố anh hùng.

NHÓM PVCT

ĐBSCL: Chuẩn bị tốt công tác bầu cử

Ngày 13-5, đồng chí Ksor Phước, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử tại Vĩnh Long. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 tại Vĩnh Long đã đảm bảo đúng tiến độ, thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật và chỉ đạo của trung ương.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước lưu ý với cử tri tạm trú, lao động tự do, cố gắng không để bỏ sót; đối với đồng bào dân tộc, người cao tuổi, khuyết tật cần hướng dẫn cụ thể về nội quy bầu cử; tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử.

Trước đó, Đoàn giám sát, kiểm tra bầu cử của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội cũng đã có buổi làm việc với tỉnh Đồng Tháp về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016. Theo UBBC tỉnh, công tác tuyên truyền cho bầu cử được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng được tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương lên phương án cụ thể…

Theo báo cáo của UBBC tỉnh Kiên Giang, đến nay, việc tổ chức cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử được thực hiện công khai, dân chủ, bình đẳng trên tinh thần xây dựng; tạo được bầu không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa người ứng cử với cử tri.

Tin cùng chuyên mục