Tiếp xúc cử tri Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Quan tâm giải quyết khiếu nại của người dân

Trong 2 ngày 10 và 11-5, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII của tổ bầu cử số 3 TP Hải Phòng (gồm các ông, bà: Nguyễn Quang Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng; Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thị Hoàng Mai, Trưởng đoàn Chèo Hải Phòng; Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng và Vũ Khắc Viễn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Lê Chân) đã có các buổi tiếp xúc với cử tri quận Kiến An, Trường ĐH Hải Phòng và các huyện An Lão, Vĩnh Bảo và Tiên Lãng.

(SGGP).- Trong 2 ngày 10 và 11-5, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII của tổ bầu cử số 3 TP Hải Phòng (gồm các ông, bà: Nguyễn Quang Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng; Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thị Hoàng Mai, Trưởng đoàn Chèo Hải Phòng; Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng và Vũ Khắc Viễn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Lê Chân) đã có các buổi tiếp xúc với cử tri quận Kiến An, Trường ĐH Hải Phòng và các huyện An Lão, Vĩnh Bảo và Tiên Lãng.

Trước những đánh giá của cử tri về đóng góp trong nhiệm kỳ qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hứa sắp tới sẽ “tổ chức tốt việc triển khai cụ thể hóa định hướng, chương trình hành động của Chính phủ để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ nguồn tài nguyên... tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản là nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đồng thời, Thủ tướng cũng khẳng định sẽ dành thời gian thích đáng cho việc giám sát, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại của công dân, làm tròn vai trò của một ĐBQH, nếu trúng cử.

Ngoài kiến nghị về phát triển hạ tầng giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, cử tri TP Hải Phòng cũng đã nêu các vấn đề về kinh tế nông nghiệp, nông thôn, giáo dục - đào tạo, hướng tới xây dựng ĐH Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo của miền duyên hải...

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục