Cử tri kiến nghị: Quan tâm giáo dục đạo đức thanh thiếu niên

Ngày 11-5, tại quận Gò Vấp, tiếp xúc với 10 ứng cử viên đại biểu (ƯCV ĐB) HĐND TP, cử tri Huỳnh Tấn Đạt (phường 5) đặt vấn đề: “Các ƯCV nếu trúng cử cần quan tâm nghiên cứu, đưa ra các giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề “nóng” hiện nay như: nạn quy hoạch treo, quản lý đô thị, cải cách hành chính…”.
Cử tri kiến nghị: Quan tâm giáo dục đạo đức thanh thiếu niên

(SGGP).- Ngày 11-5, tại quận Gò Vấp, tiếp xúc với 10 ứng cử viên đại biểu (ƯCV ĐB) HĐND TP, cử tri Huỳnh Tấn Đạt (phường 5) đặt vấn đề: “Các ƯCV nếu trúng cử cần quan tâm nghiên cứu, đưa ra các giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề “nóng” hiện nay như: nạn quy hoạch treo, quản lý đô thị, cải cách hành chính…”. Cử tri Phạm Văn Khương đề nghị các ƯCV nếu trúng cử cần tăng cường giám sát chống tham nhũng, thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội, hạn chế lạm phát, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân…” .

Ngày 11-5, ƯCV ĐB HĐND TP tiếp xúc cử tri giới phụ nữ quận 4 để trình bày các chương trình hành động, vận động cử tri. Cử tri Trương Thị Phúc (phường 14) đề nghị các ƯCV bên cạnh việc thực hiện tốt chương trình hành động của mình khi trúng cử, phải quan tâm hơn đến các nội dung an sinh xã hội cho người lao động nghèo như hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, tăng lương cho CNLĐ, giám sát giới chủ  thực hiện các chế độ cho người lao động…

Người dân mong muốn chất lượng khám chữa bệnh ngày càng nâng cao, người nghèo được hỗ trợ viện phí. Ảnh: TR.NG.

Người dân mong muốn chất lượng khám chữa bệnh ngày càng nâng cao, người nghèo được hỗ trợ viện phí. Ảnh: TR.NG.

Cử tri Lê Thị Rồng (phường 4) đề nghị: “Các ƯCV nếu đắc cử phải quan tâm thực thi các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, giáo dục rèn luyện đạo đức cho thanh thiếu niên. Bởi hiện nay tình trạng tụ tập đua xe đang diễn ra nhiều và khó xử lý dứt điểm, tình trạng bạo lực học đường gia tăng, giới trẻ hành xử ngày càng bộc phát, bản năng dễ gây ra những hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng ngày, hơn 200 cử tri từ phường 15 đến 28 quận  Bình Thạnh tiếp xúc các ƯCV ĐB HĐND TP, cử tri Tôn Thất Hy Vọng (phường 27) nói: “Mong muốn của chúng tôi là các đại biểu của dân phải gần dân, sâu sát với dân hơn nữa để thấu hiểu những bức xúc, khó khăn của dân, qua đó kiến nghị có những chính sách mang lại lợi ích cho dân, thúc đẩy kinh tế phát triển”. Tại cuộc tiếp xúc giữa các ƯCV ĐB HĐND TP với cử tri quận Bình Tân, cử tri Trần Ngọc Châu (phường Bình Hưng Hòa A) mong muốn các đại biểu trúng cử cần quan tâm đến các vấn đề trên địa bàn như học phí, xóa đói giảm nghèo, nhà trẻ, quy hoạch treo, ngập nước giao thông, giảm kẹt xe…

Cùng ngày, các ƯCV ĐB HĐND TP tiếp tục lắng nghe ý kiến của cử tri huyện Bình Chánh. Cử tri gửi gắm đến các ƯCV quan tâm đến các vấn đề về chăm lo cho người dân ngoại thành về y tế, giáo dục, môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án treo…

Sáng 11-5, góp ý với các ƯCV ĐB HĐND TP, cử tri Phan Chí Nhàn (quận 3) đặt vấn đề với các ƯCV ĐB HĐND TP phải có giải pháp mạnh tay khắc phục tình trạng đào đường vô tội vạ, thi công chậm chạp trên các tuyến đường. Việc chống ngập hiện nay vẫn làm chắp vá, nên phát sinh nhiều điểm ngập mới. Do vậy, HĐND TP cần có sự giám sát chặt chẽ.

Cùng ngày, 7 ƯCV HĐND TPHCM tiếp xúc với cử tri trong quận Tân Phú. Trả lời vấn đề cử tri đặt ra về chương trình nhà ở dành cho người có thu nhập thấp, công nhân, HS-SV, ông Đỗ Phi Hùng (Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM) cho biết: trong giai đoạn 2010 - 2015 TPHCM sẽ xây dựng 38,9 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó đáng chú ý là thành phố tập trung xây dựng 34.000 căn nhà ở xã hội, phát triển 1,4 triệu m2 sàn xây dựng cho nhà lưu trú công nhân, xây dựng các KTX đáp ứng 170.000 chỗ cho HS-SV các trường đại học, cao đẳng, trung học nghề…

Ngày 11-5, tại buổi gặp gỡ với các ƯCV ĐB HĐND TPHCM, cử tri Dương Chí Bình (phường 9 quận Tân Bình) góp ý: “Theo tôi, các ƯCV nên đưa vào chương trình hành động những vấn đề bức xúc như: tình hình giá cả leo thang, đồng lương còn thấp, không theo kịp thị trường, đời sống người dân lao động còn nhiều khó khăn”.

NHÓM PVCT

Tin cùng chuyên mục