Cử tri kiến nghị: Tăng trưởng đi đôi với chất lượng sống

Cử tri kiến nghị: Tăng trưởng đi đôi với chất lượng sống

(SGGP).- Ngày 12-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Quang Cường (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng), Trần Thị Hoàng Mai (Trường đoàn Chèo TP Hải Phòng), Nguyễn Xuân Trường (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hải Phòng), Vũ Khắc Viễn (Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Lê Chân TP Hải Phòng) đã tiếp xúc với đông đảo cử tri TP Hải Phòng để vận động bầu cử.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIII hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ và năng lực công tác; gương mẫu chấp hành và cùng gia đình chấp hành nghiêm túc pháp luật, xây dựng cuộc sống gia đình lành mạnh, có quan hệ tốt với mọi người, tôn trọng các quy định trong sinh hoạt công cộng; đề cao trách nhiệm trong bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và của công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, động viên nhân dân chấp hành pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Tấn Phong, Thành ủy viên, Phó Tổng biên tập Báo SGGP, ứng cử viên Đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri quận Bình Tân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Tấn Phong, Thành ủy viên, Phó Tổng biên tập Báo SGGP, ứng cử viên Đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri quận Bình Tân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu (ƯCV ĐB) HĐND TPHCM Lê Hoàng Quân, Phan Minh Châu, Đặng Thị Minh Hiếu, Phạm Hiếu Nghĩa, Châu Nhựt Trung đã tiếp xúc và trình bày chương trình hành động với các cử tri của quận 11.

Thay mặt tổ ứng cử viên, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân phát biểu tiếp nhận các ý kiến đóng góp, trên cơ sở đó từng ứng cử viên sẽ nghiên cứu để bổ sung vào chương trình hành động cũng như nội dung công tác của bản thân trên lĩnh vực nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của cử tri.

Ngày 12-5, các ƯCV ĐB HĐND Trần Thanh Châu, Lê Thị Ngọc Dung, Trần Ngọc Hưng, Tăng Chí Thượng, Ngô Quang Vinh (đơn vị bầu cử số 15) và Lê Quốc Dũng, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Tấn Phong, Phan Thị Thắng, Nguyễn Kim Thu (đơn vị bầu cử số 16) đã tiếp xúc với cử tri quận Bình Tân.

Trong chương trình động của mình, ƯCV Nguyễn Tấn Phong, Thành ủy viên, Phó Tổng biên tập Báo SGGP, cho biết: “Là một người làm báo nên hàng ngày chúng tôi được tiếp xúc, nắm bắt nhiều thông tin của cử tri, nhất là các vấn đề bức xúc về các vấn đề dân sinh. Đây là lợi thế để chúng tôi chuyển tải các cơ quan chức năng để có biện pháp giải quyết rốt ráo, đồng thời phản biện các chính sách chưa phù hợp với thực tiễn mà cử tri kiến nghị”.

Ngày 12-5, tại buổi tiếp xúc với các ƯCV ĐB HĐND TP Tề Trí Dũng, Lê Trương Hải Hiếu, Nguyễn Nguyệt Huệ, Đào Thị Hương Lan, Nguyễn Đinh Minh Phương, cử tri phường Cô Giang, Cầu Ông Lãnh (quận 1) đặt vấn đề tình trạng giao thông ách tắc ngày càng nghiêm trọng là do không hạn chế số lượng xe máy. Do vậy, tăng trưởng phải đi đôi với nâng cao chất lượng cuộc sống, trong đó phải có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt môi trường về khí thải, nguồn nước.

Cùng ngày, các cử tri quận 3 góp ý với các ƯCV ĐB HĐND TP Hà Thế Dũng, Thượng tọa Danh Lung, Hà Phước Thắng, Thân Thị Thư, Hoàng Thị Diễm Tuyết. Cử tri cho rằng tình trạng dạy, học vẫn có xu hướng chạy theo thành tích và chưa có chính sách thỏa đáng để thu hút và sử dụng người tài trong các cơ quan Nhà nước.

Ngày 12-5, các ƯCV ĐB HĐND TP Đỗ Quang Chí, Lê Mạnh Hà, Nguyễn Xuân Tiến, Trần Anh Tú, Phạm Văn Bá, Nguyễn Thanh Chín, Đỗ Huỳnh Phương Lan, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Văn Tuấn đã tiếp xúc với cử tri quận Tân Bình. Cử tri Lê Phú bày tỏ nội dung tiếp xúc cử tri cần đổi mới, tránh nói những điều mà báo đài đã nói, đi thẳng vào những vấn đề bức xúc. Một khi quyền lực của người dân được tôn trọng thì mới thu hút mọi người tham gia bàn bạc, hiến kế giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, góp phần đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực…

Tại buổi tiếp xúc các ƯCV HĐND TP Lê Ngọc Đào, Nguyễn Văn Hiếu, Thi Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Trần Ái Việt, cử tri Vũ Văn Uyển (phường Tân Thuận Tây, Q7) đề nghị nếu trúng cử HĐND TP, các ứng viên cần quan tâm triển khai Chương trình bình ổn giá hiệu quả và có sức lan tỏa lớn hơn sao cho chương trình này thật sự trở thành công cụ điều tiết giá cả thiết thực.

Nhóm PVCT

  • Bầu cử tại Trường Sa là công việc nội bộ của Việt Nam

Ngày 12-5, trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao liên quan đến phát biểu ngày 10-5-2011 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc về việc Việt Nam tiến hành bầu cử tại quần đảo Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói: “Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc Việt Nam tổ chức bầu cử tại quần đảo Trường Sa là công việc nội bộ của Việt Nam, đảm bảo quyền lợi của công dân Việt Nam, đã được tiến hành lâu nay, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật Việt Nam”.

V.Nghĩa

Tin cùng chuyên mục