Canada ra chỉ tiêu về số lượng người nhập cư

Reuters đưa tin Canada đang nhắm mục tiêu tiếp nhận 465.000 cư dân mới trong năm 2023, 485.000 vào năm 2024, sau đó là 500.000 năm 2025 và con số tương tự trong năm 2026.

Bộ trưởng Di trú Canada Marc Miller cho biết mức độ nhập cư này sẽ phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế và dân số của Canada, đồng thời giảm thiểu tác động đối với các hệ thống quan trọng như cơ sở hạ tầng và nhà ở.

Theo một báo cáo mới đây của Ngân hàng Hoàng gia Canada, lượng người nhập cư hàng năm của Canada chiếm 1,3% dân số là không đủ để ổn định cơ cấu tuổi của dân số, điều này đòi hỏi phải có khoảng 2,1% người nhập cư. Dân số Canada tăng chủ yếu thông qua nhập cư và tăng trưởng dân số đã giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây. Một số nhà kinh tế đã đổ lỗi cho việc nhập cư khiến tình trạng thiếu nhà ở tại nước này trở nên trầm trọng hơn, mặc dù nhiều ngành đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động.

Tin cùng chuyên mục