“CĂNG” NHƯ VÉ TÀU XE

Những ngày này, có mặt tại Bến xe Miền Đông TPHCM không khó bắt gặp tình trạng người dân chen lấn xô đẩy nhau để mua được tấm vé xe về quê ăn Tết. Trong những ngày 30, 31-1 và 1, 2-2-2015 tại Bến xe Miền Đông, Công ty Phương Trang bán vé xe về các tỉnh miền Trung trong đợt Tết, mỗi ngày có hơn 1.000 người đến xếp hàng, chờ phát phiếu để mua vé. Hầu hết là sinh viên, người lao động đến xếp hàng hy vọng có tấm vé về quê nhưng với nhu cầu quá lớn, nhiều người đến chậm phải ngậm ngùi ra về tay không.
“CĂNG” NHƯ VÉ TÀU XE

Những ngày này, có mặt tại Bến xe Miền Đông TPHCM không khó bắt gặp tình trạng người dân chen lấn xô đẩy nhau để mua được tấm vé xe về quê ăn Tết. Trong những ngày 30, 31-1 và 1, 2-2-2015 tại Bến xe Miền Đông, Công ty Phương Trang bán vé xe về các tỉnh miền Trung trong đợt Tết, mỗi ngày có hơn 1.000 người đến xếp hàng, chờ phát phiếu để mua vé. Hầu hết là sinh viên, người lao động đến xếp hàng hy vọng có tấm vé về quê nhưng với nhu cầu quá lớn, nhiều người đến chậm phải ngậm ngùi ra về tay không.

Xếp hàng từ 3g sáng nhưng đến hơn 1g trưa mới tới lượt được phát phiếu vào mua vé, bạn Huỳnh Lê Thanh Hưng, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, mệt mỏi cho biết: “Cùng một ngày về nhưng các xe bên ngoài tùy tiện đẩy giá lên trong khi vé của các hãng trong bến xe giá rẻ hơn nên mình thức dậy từ khuya để xếp hàng, ngồi vật vã 10 tiếng đồng hồ mới mua được 1 chiếc vé để về quê ăn Tết”. Trời về trưa, hàng ngàn người vẫn mệt mỏi chờ đợi để đến lượt vào mua vé, có người vì đói, mệt đã ngất xỉu lúc chen chúc xếp hàng. Chị Trần Thanh Phương, quê Quảng Ngãi, công nhân may, phải xin nghỉ làm để xếp hàng mua vé. Đợi từ 5g sáng đến 3g chiều mới đến lượt vào mua thì ngày chị chọn về đã hết vé. Chị Phương bức xúc và buồn rầu thốt lên: “Chắc là Tết này khỏi về quê quá!”.

Mệt mỏi ngồi chờ đợi để mua vé xe về quê ăn Tết

Tại nhiều quầy vé của các doanh nghiệp trong Bến xe Miền Đông, các tuyến xe từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc trong những ngày cao điểm từ 22 đến 28 Tết đều thông báo hết vé. Không như mọi năm, năm nay do giá xăng dầu xuống thấp, nên giá vé Tết có tăng nhưng không đáng kể, dao động từ 10-15%, nhưng tình trạng sốt vé, khan hiếm vé vào những ngày cao điểm vẫn diễn ra.

Tại Ga Sài Gòn, sau đợt bán vé tàu qua mạng, nhà ga chuyển qua bán vé Tết trực tiếp cho hành khách. Hầu hết là những chỗ trống do khách đã đặt nhưng không thanh toán hoặc không đến lấy vé. Bên ngoài nhà ga, đội ngũ “cò” vé vẫn hoạt động ngang nhiên và công khai, chào mời vé tàu trong các ngày cao điểm, nhưng giá chênh lệch khá cao, từ 200.000-400.000 đồng/vé. Trao đổi với SGGP thứ bảy, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ga Sài Gòn cho biết, vé bên ngoài do “cò” bán có thể là vé giả, được tẩy xóa tinh vi hòng qua mắt người mua. Năm nay, nhà ga tuyệt đối không giải quyết cho lên tàu các trường hợp khách có vé không ghi đúng tên, số CMND. Trường hợp người dân mua nhầm vé bị tẩy sửa tên và số CMND thì chỗ ngồi đó cũng đã có khách đã mua. Nếu phát hiện vé bị tẩy sửa, dù chỗ đó không có người ngồi, nhân viên kiểm soát cũng không cho khách đi.

Trước tình trạng khan hiếm vé Tết về các tỉnh miền Trung, đại diện Hãng xe Phương Trang cho biết đã tăng cường các xe ghế ngồi từ các tuyến miền Tây, Đà Lạt để phục vụ bà con về quê đón Tết. Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, bến xe tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình trạng nhồi nhét hành khách, bên cạnh đó tăng cường các tuyến xe trong các ngày cao điểm. Đồng thời, khuyến cáo người dân nên vào trực tiếp bến xe để mua vé của các hãng, không nghe theo lời dụ dỗ để đi các tuyến xe dù bến cóc dễ bị “chặt chém” trong dịp Tết. Được biết, vé xe của các hãng tại Bến xe Miền Đông từ ngày 28 đến 30 Tết vẫn còn, các tuyến xe có cự ly dưới 500km vẫn chạy cho đến hết ngày 30 Tết để đưa người dân về quê đón Tết.*

Chương trình giảm giá vé 30-50% (tùy lộ trình) cho sinh viên khó khăn có nhu cầu mua vé về các tỉnh từ Phú Yên đến Thanh Hóa. Yêu cầu: sinh viên có giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn từ địa phương và giấy giới thiệu của Đoàn - Hội Trường. Giá vé được niêm yết tại website www.hotrosinhvien.vn, hoặc mua vé trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ Học sinh - Sinh viên TPHCM.
T.N.

PHÙ SA

Tin cùng chuyên mục