Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây nguy cơ ngập trở lại

Tại vị trí từng xảy ra ngập cục bộ trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, nước lũ từ thượng nguồn đổ về rất mạnh, nước đã dâng qua miệng cống ngang.

Từ sáng 30-7 đến thời điểm hiện tại, nhiều khu vực tại tỉnh Bình Thuận tiếp tục có mưa lớn kéo dài.

Trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, tại vị trí Km 25, nơi xảy ra ngập cục bộ vào rạng sáng ngày 29-7, lực lượng thuộc Cục Cảnh sát giao thông đang phối hợp với VECE (Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam) túc trực cả hai chiều, sẵn sàng ứng phó nếu có sự cố ngập lụt xảy ra.

Hiện tại, nước lũ tràn về dâng cao hơn miệng cống ngang tại Km 25 của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Hiện tại, nước lũ tràn về dâng cao hơn miệng cống ngang tại Km 25 của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Theo ghi nhận, hiện lượng nước từ đầu nguồn sông Phan đang đổ về rất mạnh. Nước từ sông Phan dâng cao tràn lên con suối ngược hướng hạ lưu (ngoài dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây) đổ về khu vực miệng cống ngang tại khu vực Km 25 cao tốc, nơi xảy ra ngập cục bộ vào hôm 29-7.

Đến trưa 30-7, lượng nước đổ về đã dâng qua miệng cống ngang của cao tốc và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Một số cán bộ Cảnh sát giao thông có mặt túc trực tại hiện trường cho biết, cứ khoảng sau 30 phút, nước tại miệng cống lại dâng lên khoảng một gang tay. Nếu tình hình này còn tiếp tục thì lại xảy ra ngập tại vị trí này.

Lực lượng Cục Cảnh sát giao thông cũng đã sẵn sàng điều tiết, cấm xe đi vào cao tốc nếu tình huống ngập xảy ra.

Lực lượng Cục Cảnh sát giao thông có mặt và sẵn sàng điều tiết, cấm xe đi vào cao tốc nếu tình huống ngập xảy ra

Lực lượng Cục Cảnh sát giao thông có mặt và sẵn sàng điều tiết, cấm xe đi vào cao tốc nếu tình huống ngập xảy ra

Ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, từ ngày 28 đến ngày 29-7, tại thời điểm cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, lượng mưa đo được tại một số trạm quan trắc gần khu vực cao tốc từ 33,6mm - 102,6mm. Trong khi đó, lượng mưa ghi nhận tại một số trạm quan trắc trong ngày 30-7 cho thấy, khu vực gần điểm ngập trên cao tốc (thuộc 2 huyện Đức Linh và Tánh Linh) lượng mưa đạt từ 50mm - 76,4mm.

Đặc biệt, khu vực nhà máy và đập tràn của thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi có mưa rất to, lượng mưa ghi nhận lên tới 132,8mm. Với tình hình mưa lớn tiếp tục xảy ra, nhiều khu vực tỉnh Bình Thuận có nguy cơ ngập úng nên cần có các giải pháp để chủ động phòng chống.

Tin cùng chuyên mục