Cầu kính cao nhất thế giới ngừng hoạt động

Do tuyết rơi dày đặc, cây cầu đáy kính ở Trương Gia Giới ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) phải tạm đóng cửa. Chính thức mở cửa vào năm 2016, cầu đáy kính đã trở thành cây cầu cao nhất thế giới với độ cao hơn 300m bắc qua 2 đỉnh núi ở Vườn quốc gia Trương Gia Giới. 
Cầu kính cao nhất thế giới ngừng hoạt động

Cầu có chiều dài 430m,  rộng 6m và có nơi chỉ rộng 1,5m. Vì lý do an toàn, ban quản lý cầu đáy kính chỉ cho khoảng 800 người lên cầu trong một lần. Trung bình, mỗi ngày có khoảng 8.000 người đến tham quan cây cầu này.

Tin cùng chuyên mục