Cầu truyền hình trực tiếp 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Bài ca kết đoàn

Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề Bài ca kết đoàn tại 4 điểm cầu.
Chương trình Bài ca kết đoàn diễn ra ở đầu cầu TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chương trình Bài ca kết đoàn diễn ra ở đầu cầu TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối 1-9, Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề Bài ca kết đoàn tại 4 điểm cầu: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), Bến Nhà Rồng (TPHCM), Trường Quốc học (tỉnh Thừa Thiên - Huế), Khu di tích lịch sử Kim Liên (tỉnh Nghệ An). 

Tham dự chương trình, tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội. Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên - Huế có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng... Tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Trong clip do ban tổ chức chương trình thực hiện, phát tại cầu truyền hình Bài ca kết đoàn, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ: “50 năm qua, chúng ta đã thực hiện nghiêm túc Di chúc của Bác Hồ và thu được kết quả tốt đẹp trên tất cả các phương diện. Trong tương lai chúng ta càng phải làm tốt hơn. Phải nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, là trung tâm, là nhiệm vụ chiến lược. Phải xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, chống suy thoái, biến chất, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng, trong bộ máy nhà nước. Thực hiện đúng những điều mà Bác Hồ đã căn dặn, chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh quan hệ đối ngoại; thực hiện đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, sẵn sàng lập quan hệ với tất cả các nước... Nhìn lại 50 năm qua, tôi rất vui mừng vì chúng ta đã dành tất cả tâm sức, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân để thực hiện cho bằng được những lời Bác căn dặn. Đất nước ta  thống nhất, đồng bào Nam Bắc một nhà, tập trung xây dựng phát triển đất nước. Đây là thắng lợi giòn giã, to lớn, rõ rệt, trực tiếp nhất...”.

Bài ca kết đoàn là chương trình giao lưu - văn hóa - nghệ thuật đặc biệt, thể hiện được nội dung, tư tưởng cốt lõi của bản Di chúc cũng như quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, nêu bật được những thành tựu to lớn qua 50 năm thực hiện Di chúc của Người, tôn vinh tinh thần đoàn kết toàn dân, toàn quân - một trong những nguồn động lực tạo nên mọi thắng lợi của cách mạng, qua đó góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước. 

Tin cùng chuyên mục