Cây xanh ngã ở Trường THCS Trần Văn Ơn vừa được kiểm tra vào tháng 2-2023

Sáng 3-4, liên quan vụ cây xanh ngã đổ trước cổng Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1), cô Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn thông tin, cây xanh ngã đổ là cây me tây, vừa được kiểm tra, rà soát định kỳ vào cuối tháng 2-2023.
Hiện trường cây ngã khi chưa được đốn hạ. Ảnh: THU TÂM
Hiện trường cây ngã khi chưa được đốn hạ. Ảnh: THU TÂM

Ông Nguyễn Công Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM cho biết, qua quan sát, thân cây có dấu hiệu mục ruỗng, quanh rễ xuất hiện nhiều vết mục rõ ràng. Sau khi cây ngã đổ, quan sát cho thấy bộ rễ gần như thấy bị đứt gãy hoàn toàn, không còn rễ phụ chống đỡ cho cây.

Tuy nhiên, việc đánh giá cây cổ thụ cần công cụ đánh giá chuyên nghiệp với những chỉ tiêu rõ ràng đối với thân cây, rễ cây, từ đó đưa ra hướng xử lý chứ không thể đánh giá chính xác bằng mắt thường.

Cũng theo ông Sơn, để đốn bỏ một cây xanh, cần đề xuất cụ thể của các đơn vị đánh giá độc lập có chuyên môn, sau đó cơ quan chức năng dựa vào đó để đánh giá tình hình, từ đó có hướng xử lý phù hợp. Quy trình phải mất từ 5-7 ngày.

Rễ cây bị bật gốc, có nhiều dấu hiệu bị mục ruỗng, bộ rễ phụ không đủ sức nâng đỡ cây. Ảnh: THU TÂM

Rễ cây bị bật gốc, có nhiều dấu hiệu bị mục ruỗng, bộ rễ phụ không đủ sức nâng đỡ cây. Ảnh: THU TÂM

Ở góc độ phụ huynh, anh Nguyễn Xuân Thủy, phụ huynh của hai học sinh đang học lớp 8 và lớp 6, Trường THCS Trần Văn Ơn, cho biết, phụ huynh không được biết kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng cây xanh cũng như nhà trường trồng những loại cây nào trong khuôn viên trường. Trong khi đó, hiện nay các trường trồng rất nhiều cây phượng, cây điệp trong khuôn viên trường. Những loại cây này cần có sự kiểm tra liên tục để đảm bảo an toàn cho học sinh.

"Tôi nghĩ nhà trường không đủ chuyên môn để đánh giá chính xác tình trạng, sức khỏe một cây xanh. Do đó, cần có kế hoạch kiểm tra định kỳ, duy trì thường xuyên và liên tục đối với tất cả cây xanh trong các trường học trên toàn thành phố, đồng thời thông tin đầy đủ cho phụ huynh", anh Thủy đề xuất.

Một trong những nạn nhân của vụ việc cây xanh ngã đổ là anh Nguyễn Nghi, ngụ ở quận Bình Thạnh, cho biết, bản thân chạy xe máy công nghệ. Khi vừa đưa một học sinh đến cổng trường thì cây xanh bất ngờ ngã đổ đè lên toàn bộ phía trước xe máy gây hư hỏng nặng. Bản thân anh cũng bị thâm tím vai phải.

Trao đổi với PV Báo SGGP, cô Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn thông tin, cây xanh ngã đổ là cây me tây, vừa được kiểm tra, rà soát định kỳ vào cuối tháng 2-2023.

Cây có tuổi thọ hơn 20 năm. Thời điểm kiểm tra cây vẫn phát triển bình thường. Lực lượng kiểm tra gồm đại diện ban giám hiệu, bộ phận phụ trách cơ sở vật chất, bảo vệ và kế toán của trường.

Công ty Công viên cây xanh TPHCM dùng máy móc chuyên dụng để mé nhánh cây bị ngã đổ. Ảnh: THU TÂM

Công ty Công viên cây xanh TPHCM dùng máy móc chuyên dụng để mé nhánh cây bị ngã đổ. Ảnh: THU TÂM

Cô Thanh Giang cho biết, có 1 học sinh bị thương do ảnh hưởng của cây ngã đổ, đã được chuyển viện từ Bệnh viện quận 1 qua Bệnh viện Nhi đồng 2. Hiện nay, cô giáo chủ nhiệm và phụ huynh của học sinh đang túc trực trong bệnh viện theo dõi tình hình sức khỏe của em.

Thông tin từ bệnh viện cho biết, sức khỏe nam sinh này ổn định, không nguy hiểm tính mạng.

Ngoài ra, một phụ huynh khác cũng được đưa vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Ghi nhận ban đầu cho biết, có tổng cộng 1 học sinh và 1 phụ huynh, 3 người đi đường bị ảnh hưởng bởi cây xanh ngã đổ. Trong đó, 3 trường hợp người đi đường có 1 thai phụ bị thương nặng.

Thời điểm xảy ra cây ngã đổ, trời không có gió lớn. Tuy nhiên, do rơi vào thời điểm đầu buổi sáng, học sinh tập trung trước cổng trường khá đông.

Hàng năm, trường kiểm tra định kỳ tất cả cây xanh trong khuôn viên bằng hình thức quan sát bằng mắt. Vào dịp hè, trường phối hợp với Công ty Công viên cây xanh để bảo dưỡng, có kế hoạch chỉnh đốn những cây có dấu hiệu hư hỏng.

Tin cùng chuyên mục