Cháy tại nhà máy lọc dầu ở Nga

Hỏa hoạn đã bùng phát tại một nhà máy lọc dầu lớn ở thị trấn Tuapse thuộc liên bang Krasnodar Krai, miền Nam nước Nga. Lực lượng cứu hỏa, cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, từng bước khống chế ngọn lửa.

Hiện trường vụ hoả hoạn. Ảnh : FLASH
Hiện trường vụ hoả hoạn. Ảnh : FLASH

Các hãng tin của Nga dẫn thông báo của dịch vụ khẩn cấp quận Tuapse cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra đêm 24-1 trong khu vực nhà máy lọc dầu ở thị trấn Tuapse thuộc quận cùng tên. Thông tin ban đầu cho thấy không có thương vong trong vụ việc này.

Trong bài đăng trên Telegram, quan chức quận Tuapse, ông Sergei Boiko nêu rõ đám cháy xảy ra ở bộ phận chân không của nhà máy lọc dầu. Các nỗ lực dập lửa vẫn đang được thực hiện khẩn trương.

Trong khi đó, sân bay lớn trong vùng, cách điểm xảy ra vụ hỏa hoạn khoảng 100 km về phía Đông Nam, thông báo đình chỉ các chuyến bay cất cánh và hạ cánh tại đây. Phi hành đoàn và nhân viên điều phối vận tải đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn bay trong khu vực. Tờ Kyivindepenent dẫn nguồn tin từ người dân địa phương cho biết đã nhìn thấy nhiều máy bay không người lái bay qua khu vực trước và sau vụ cháy. Hiện giới chức trách đang điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn.

Theo tờ Kyivindepenent, đã có nhiều cuộc tấn công vào các kho dầu ở Nga trong tháng này, bao gồm ở các tỉnh Bryansk,Oryol và Leningrad… trong bối cảnh ngày càng có nhiều tuyên bố về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở các khu vực của Nga giáp Ukraine. Ngày 21-1 đã có một đám cháy bùng phát tại nhà máy sản xuất khí đốt lớn nhất ở Nga là Novatek gần St. Petersburg sau một cuộc tấn công được cho là bằng máy bay không người lái, khiến nhà máy phải tạm dừng hoạt động.

Tin cùng chuyên mục