Chỉnh trang đô thị phải gắn với các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành kết luận về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất nâng cấp, mở rộng đường, hẻm trên địa bàn TPHCM. 
Đường Cô Giang (quận Phú Nhuận) rộng thênh thang sau khi người dân hiến đất mở rộng. ẢNH: QUỐC THANH
Đường Cô Giang (quận Phú Nhuận) rộng thênh thang sau khi người dân hiến đất mở rộng. ẢNH: QUỐC THANH

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy căn cứ tình hình thực tiễn, định hướng phát triển của địa phương có nghị quyết chuyên đề vận động thực hiện các công trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp, mở rộng đường, hẻm trên địa bàn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ban ngành, các địa phương xây dựng chương trình kế hoạch triển khai cụ thể hóa thực hiện “Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020-2030” trong Chương trình đột phá phát triển hạ tầng TPHCM thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và nghị quyết chuyên đề của cấp ủy về vận động thực hiện các công trình chỉnh trang đô thị. Hàng năm, xác định cụ thể các công trình cần chỉnh trang đô thị, các công trình trọng điểm của từng cấp, đề ra thời gian hoàn thành.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng lưu ý, trong tổ chức triển khai thực hiện chỉnh trang đô thị, nâng cấp, mở rộng đường, hẻm phải có các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là giải pháp hỗ trợ những trường hợp hộ dân có nhà, đất, công trình, tài sản trên đất bị ảnh hưởng lớn, hoặc ảnh hưởng toàn bộ. Kiên quyết không để lấn chiếm lòng, lề đường, xây dựng không phép, sai phép sau khi các tuyến đường, hẻm đã chỉnh trang, mở rộng.

Tin cùng chuyên mục