Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu trao tận tay 10.000 phần quà hỗ trợ người dân

“Từng Tổ đại biểu HĐND TPHCM sẽ trao đến tận tay công nhân, người lao động khó khăn ở 21 quận, huyện và TP Thủ Đức. Như vậy, trên 3 tỷ đồng và 30 tấn quà gồm rau, củ quả được chuyển trực tiếp đến người dân”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chia sẻ.

Ngày 11-8, Thường trực HĐND TPHCM phối hợp với tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị huyện Củ Chi tổ chức chương trình 10.000 phần quà đến công nhân, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại huyện Củ Chi. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao quà hỗ trợ tới gia đình công nhân, người lao động ở trọ tại huyện Củ Chi, TPHCM.  Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu trong chương trình, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhận xét, làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát tại Việt Nam với biến chủng virus mới lây lan nhanh và diễn biến phức tạp. TPHCM đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, với sự đồng lòng, chung sức của người dân TPHCM nói chung và huyện Củ Chi nói riêng, tuân thủ tốt giãn cách.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, tình hình dịch Covid-19 tại TPHCM diễn biến khó lường và kéo dài, gây khó khăn cho đời sống người dân TPHCM, nhất là người dân mưu sinh lao động tự do, công nhân, người lao động mất việc làm do các doanh nghiệp, cơ sở ngừng sản xuất, kinh doanh…

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu trao tận tay 10.000 phần quà hỗ trợ người dân ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu trong chương trình 10.000 phần quà đến công nhân, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.  Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ khẳng định, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM luôn cố gắng làm tất cả những gì có thể, tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt nhất công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời phải đảm bảo đời sống hàng ngày của người dân TPHCM. Các gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM về một số chế độ, chính sách dặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân (lần 1, lần 2) bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM đang được nhanh chóng triển khai ở thành phố.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu trao tận tay 10.000 phần quà hỗ trợ người dân ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ khẳng định: TPHCM luôn tập trung phòng chống dịch Covid-19, đồng thời chăm lo, đảm bảo đời sống hàng ngày của người dân.  Ảnh: DŨNG PHƯƠNG 

Với vai trò của HĐND TPHCM, HĐND đang chú trọng giám sát triển khai các nghị quyết về các chế độ chính sách chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Qua tổng đài 1022, HĐND TPHCM đã tiếp nhận và chuyển nhiều ý kiến người dân tới các cơ quan chức năng giải quyết.

Đồng thời, HĐND TPHCM đã và đang phát động nhiều chương trình chăm lo cho nhân dân, người lao động khó khăn và người dân vùng cách ly, phong tỏa với sự “chung tay chia sẻ” của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, kiều bào trong và ngoài nước trên tinh thần tương thân tương ái. Cụ thể là chương trình 25 tấn rau củ, 1.200 sản phẩm nước chấm… chuyển đến TP Thủ Đức, 21 quận, huyện.

Chương trình 10.000 phần quà đến công nhân, người lao động được HĐND TPHCM triển khai tại TP Thủ Đức và 21 quận, huyện.  Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đặc biệt, chương trình 10.000 phần quà HĐND TPHCM hỗ trợ công nhân, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ đồng loạt triển khai qua 2 đợt. “Từng Tổ đại biểu HĐND TPHCM sẽ trao đến tận tay công nhân, người lao động khó khăn ở 21 quận, huyện và TP Thủ Đức. Như vậy, trên 3 tỷ đồng và 30 tấn quà gồm rau, củ quả được chuyển trực tiếp đến người dân”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chia sẻ.

Trong đợt 1, HĐND TPHCM sẽ trao 3.600 suất đến 7 quận, huyện; đợt 2, sẽ trao 6.400 suất đến các quận, huyện tiếp theo. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng gồm gạo, đường, trứng gia cầm, sữa, nước mắm, nước súc miệng, khẩu trang y tế… nhằm góp phần hỗ trợ thêm phần nào đến công nhân, người lao động trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu trao tận tay 10.000 phần quà hỗ trợ người dân ảnh 5 Chương trình có sự chung tay của các đại biểu, nguyên là đại biểu HĐND TPHCM và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, kiều bào cùng tham gia.  Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thay mặt HĐND TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ trân trọng ghi nhận và cảm ơn những tình cảm quý báu và tấm lòng của các đại biểu, nguyên là đại biểu HĐND TPHCM, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, kiều bào đã chung tay, góp sức cùng TPHCM trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Sự chung tay chia sẻ góp phần làm ấm lòng những chiến sĩ áo trắng thầm lặng là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, những công nhân khu nhà máy, chế xuất đang trong tình cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. “TPHCM sẽ chăm lo và chung sức để ổn định cuộc sống, đảm bảo người dân được tiêm chủng, được chia sẻ và đón nhận tình cảm yêu thương của cả TP, sớm đưa TP trở lại cuộc sống bình thường mới”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Đối với huyện Củ Chi, trong đợt 1 HĐND TPHCM tặng 1.000 phần quà. Trong đó, 800 phần quà dành cho công nhân lao động, 200 phần quà gửi đến gia đình các quân nhân Sư đoàn 9 đóng trên địa bàn huyện Củ Chi.
Cũng trong sáng 11-8, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đã tới khu nhà trọ tại số 96A đường 390 ấp Cậy Sộp (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi) trao quà tới tận tay công nhân, người lao động đang ở trọ.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu trao tận tay 10.000 phần quà hỗ trợ người dân ảnh 6 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao quà tận tay người lao động trong khu nhà trọ tại huyện Củ Chi.  Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao quà và ân cần thăm hỏi đời sống công nhân, người lao động. Khi hay thông tin chị Nguyễn Thị Phương Thảo (ở trọ tại khu nhà trọ trên), là lao động tự do đã được nhận hỗ trợ lần 1 (1,5 triệu đồng) nhưng chưa nhận hỗ trợ lần 2, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đã yêu cầu địa phương khẩn trương chi hỗ trợ lần 2 tới gia đình chị Thảo và các lao động thuộc diện được nhận hỗ trợ.

 Anh Đỗ Văn Cản (chồng chị Thảo), xúc động: “Gia đình được nhận sự quan tâm, hỗ trợ chu đáo của TPHCM, chúng tôi bớt đi lo lắng và yên tâm ở TPHCM cùng chung sức chống dịch”.

Ông Đặng Thắng Lợi (quản lý khu nhà trọ) cho biết, khu có 32 phòng trọ. Người ở trọ chủ yếu là công nhân, người lao động tự do. “Chúng tôi rất vui khi hôm nay có sự hỗ trợ của HĐND TPHCM, giúp anh em chúng tôi bớt một phần khó khăn”, ông Đặng Thắng Lợi chia sẻ.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu trao tận tay 10.000 phần quà hỗ trợ người dân ảnh 7 Người lao động ở trọ được nhận phần quà thiết yếu.  Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu trao tận tay 10.000 phần quà hỗ trợ người dân ảnh 8 Từng phần quà được trao tới người dân 

Thăm hỏi đời sống người dân, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhắn nhủ, mong mỗi người dân tuân thủ, thực hiện tốt các quy định của Chỉ thị 16 cùng thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm giãn cách và tiêm vaccine khi đến lượt. Đồng chí tin tưởng, với truyền thống của quê hương Đất Thép thành đồng, kiên cường chống giặc, nhân dân huyện Củ Chi sẽ tiếp tục chung tay cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM quyết tâm thực hiện phương châm “chống dịch như chống giặc”, sẽ siết chặt vùng đỏ, giữ vững vùng xanh, chuyển hóa vùng cam vàng. Đối với huyện Củ Chi, đến nay có 10 (trong tổng số 21 xã, thị trấn) trở thành là vùng xanh – vùng an toàn. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tin tưởng huyện Củ Chi có thêm nhiều xã vùng xanh, cùng sớm dưa huyện Củ Chi trở thành huyện vùng xanh.

* Cùng ngày, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ dự chương trình trao 200 phần quà gửi đến gia đình các quân nhân Sư đoàn 9 đóng trên địa bàn huyện Củ Chi.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu trao tận tay 10.000 phần quà hỗ trợ người dân ảnh 9 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ dự và trao quà hỗ trợ tới gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn của Sư đoàn 9.  Ảnh: DŨNG PHƯƠNG 
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu trao tận tay 10.000 phần quà hỗ trợ người dân ảnh 10
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu trao tận tay 10.000 phần quà hỗ trợ người dân ảnh 11
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu trao tận tay 10.000 phần quà hỗ trợ người dân ảnh 12 Gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn của Sư đoàn 9 nhận quà hỗ trợ từ HĐND TPHCM.  Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cũng trong ngày 11-8, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đã đi kiểm tra, khảo sát Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi tại xã Tân An Hội. Bệnh viện có quy mô 200 giường, dự kiến đi vào hoạt động ngay cuối tuần này.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu trao tận tay 10.000 phần quà hỗ trợ người dân ảnh 13 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ khảo sát tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi.  Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cùng ngày 11-8, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hoa Lâm và Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank) trao tặng 10 máy thở, 2.000 tấm chắn giọt bắn và 20.000 khẩu trang y tế cho Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi phòng chống dịch Covid -19.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đại biểu trao tận tay 10.000 phần quà hỗ trợ người dân ảnh 14 Các đơn vị trao tặng Bệnh viện Dã chiến Củ Chi máy thở, tấm chắn giọt bắn và khẩu trang y tế phòng chống dịch Covid-19.  Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục