Chuyến thăm của Chủ tịch nước và phu nhân theo lời mời của Tổng thống Cộng hoà Ả-rập Ai Cập (gọi tắt là Ai Cập) Abdel Fattah Al Sisi và Phu nhân; Tổng thống Cộng hòa Angola João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân.
Việt Nam và Ai Cập thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 1-9-1963. Ai Cập là quốc gia Bắc Phi đầu tiên công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ (tháng 11-2013) và hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực này. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 541 triệu USD. Ai Cập hiện có 22 dự án đầu tư tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký 2,87 triệu USD. Trong khi đó, Việt Nam có 2 doanh nghiệp đầu tư vào Ai Cập là Công ty Cổ phần Nhựa châu Âu (EuP) và doanh nghiệp May Sông Hồng.
Quan hệ Việt Nam – Angola được thiết lập ngày 12-11-1975. Angola công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam từ tháng 4-2008. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 250 triệu USD. Angola hiện có 4 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn 118,4 triệu USD, trong khi Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Angola với tổng vốn gần 3 triệu USD.
Angola là nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất tại châu Phi, với khoảng 8.000 người đang sinh sống và làm việc. Tại thủ đô Luanda, đại lộ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh dài 3,4km là một biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước.