Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Xử lý nghiêm tổ chức cho vay nặng lãi

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định, thời gian qua, TPHCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng quyết liệt vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm, thậm chí khởi tố vụ án liên quan nạn tín dụng đen, lừa đảo qua mạng, người vay bị gọi điện đe doạ, khủng bố đòi nợ.
Chiều 22-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, đơn vị số 7 tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.
Cùng dự có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Xử lý nghiêm tổ chức cho vay nặng lãi ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi cùng cử tri. Ảnh: CAO THĂNG.
Trao đổi với cử tri Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, nhìn nhận những phản ánh của cử tri về chế độ chính sách đối với lực lượng không chuyên trách là chính đáng. Việc này được thực hiện theo các quy định hiện hành. Tuy nhiên, thời gian qua TPHCM đã có những chế độ chính sách riêng để tăng thu nhập cho đội ngũ này.
Đồng chí Phan Văn Mãi chia sẻ thêm, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa cho ý kiến về đề án sắp xếp các tổ chức dưới phường, xã. Theo đề án sẽ sắp tới sắp xếp lại còn 1 cấp, đó là khu phố, ấp tương ứng với phường, xã.
Dự kiến sau sắp xếp, toàn TPHCM sẽ còn 5.242 ấp, khu phố và số người làm việc ở cấp này không quá 26.000 người (trước sắp xếp hơn 50.000 người làm việc).
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Xử lý nghiêm tổ chức cho vay nặng lãi ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: CAO THĂNG
Chủ tịch UBND TPHCM cũng chia sẻ với phản ánh của cử tri về nạn tín dụng đen, lừa đảo qua mạng. Người vay bị gọi điện đe doạ, khủng bố đòi nợ. Đồng chí khẳng định, thời gian qua, TPHCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng quyết liệt vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm, thậm chí khởi tố vụ án.
Tuy nhiên, các tổ chức cho vay lãi nặng sử dụng người nước ngoài, sử dụng công công nghệ tinh vi nên gây rất nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh, xử lý. Hiện các cơ quan quản lý đang tập trung tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm.
Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị bà con cảnh giác với các thông tin quảng cáo cho vay tiền trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo.

Tin cùng chuyên mục