Cử tri đề nghị xử lý nghiêm hành vi bao che, cản trở công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Trong buổi tiếp xúc cử tri với Chủ tịch nước, cử tri quận 10 (TPHCM) kiến nghị phải xử lý nghiêm hành vi bao che, dung túng, tiếp tay, cản trở việc xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực.
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi, thăm hỏi cử tri quận 10 sau buổi tiếp xúc. Ảnh: CAO THĂNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi, thăm hỏi cử tri quận 10 sau buổi tiếp xúc. Ảnh: CAO THĂNG
Sáng 22-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri quận 10 sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.
Cùng dự có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.
Tổ ĐBQH TPHCM đơn vị số 4 gồm các ĐB: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM.
Cử tri đề nghị xử lý nghiêm hành vi bao che, cản trở công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cử tri trước buổi tiếp xúc. Ảnh: CAO THĂNG
Trong không khí cởi mở, chân thành, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri liên quan đến các vấn đề lớn mang tầm quốc gia, thành phố, và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của bà con cử tri.
Trước gợi mở của Chủ tịch nước, cử tri quận 10 đã bày tỏ rất nhiều ý kiến tâm huyết, những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân ở khu phố.
Trong đó, nhiều kiến nghị liên quan đến các nội dung đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực; quản lý, sử dụng tài sản công; xây mới, cải tạo chung cư cũ xuống cấp; an ninh kinh tế, năng lượng, môi trường, lương thực…
Cử tri đề nghị xử lý nghiêm hành vi bao che, cản trở công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 2 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: CAO THĂNG
Cử tri Đinh Văn Huệ (phường 15) phản ánh, dù công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước thực hiện quyết liệt trong thời gian qua nhưng số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ còn cao. Cử tri đề nghị Trung ương có cuộc họp chuyên đề, kết luận nguyên nhân vì sao tội phạm tham nhũng, tiêu cực chưa được ngăn chặn đẩy lùi; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục.
Cử tri đề nghị xử lý nghiêm hành vi bao che, cản trở công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 3 Cử tri Đinh Văn Huệ đề nghị Trung ương có cuộc họp chuyên đề, kết luận nguyên nhân vì sao tội phạm tham nhũng, tiêu cực chưa được ngăn chặn đẩy lùi; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục. Ảnh: CAO THĂNG

Phản ánh thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta đã đạt được những kết quả tích cực nhưng vẫn còn những hạn chế, tồn tại, cử tri Đinh Thị Ngọc (phường 8) bày tỏ lo lắng, một số bộ, ban, ngành, địa phương chưa có quyết tâm cao, chưa có sự chuyển biến mạnh. 

Điều này dẫn đến tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn nghiêm trọng, phức tạp, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng triệt để, hiệu quả, trong thời gian tới, cử tri kiến nghị Đảng, Nhà nước cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Cử tri kiến nghị, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời xử lý nghiêm hành vi bao che, dung túng, tiếp tay, cản trở việc xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, cử tri đề nghị khắc phục những bất cập, bịt kín những khoảng trống, kẻ hở để không thể tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát…

Cử tri đề nghị xử lý nghiêm hành vi bao che, cản trở công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 4 Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại quận 10, sáng 22-11-2022. Ảnh: CAO THĂNG

Cử tri Nguyễn Thị Thu (phường 1) cho biết, qua theo dõi các buổi thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của các ĐBQH, cử tri đồng tình với quan điểm lãng phí còn nguy hại hơn cả tham nhũng, tiêu cực. Theo cử tri, lãng phí làm hao mòn tài nguyên, nguyên khí quốc gia, không phát huy được hiệu quả công tác quản lý.

“Nếu vấn đề này không được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến tài sản nhà nước”, cử tri bày tỏ lo lắng.

Dẫn chứng cụ thể ở địa phương, cử tri Nguyễn Thị Thu chỉ ra, hiện nay nhà đất tại địa chỉ số 01 Lý Thái Tổ (phường 1, quận 10) đang bỏ trống và có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng, gây lãng phí trong việc sử dụng nhà, đất công. Cử tri và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị thực hiện các công tác bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh và cháy nổ nhưng không gặp được người có trách nhiệm ở đây để cùng phối hợp xử lý.
Cử tri kiến nghị tổ ĐBQH sớm có đề xuất tổ chức đoàn kiểm tra giám sát với các bộ ngành có liên quan để làm rõ trách nhiệm về việc sử dụng nhà đất tại số 1 Lý Thái Tổ nói riêng và nhà, đất công trên cả nước nói chung.
Cử tri đề nghị xử lý nghiêm hành vi bao che, cản trở công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 5 Cử tri Nguyễn Thị Thu kiến nghị sớm khắc phục những bất cập, bịt kín những khoảng trống, kẻ hở để không thể tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát. Ảnh: CAO THĂNG
Trước thực trạng chung cư cũ hiện nay xuống cấp, cử tri Lê Quang Minh (phường 2) phản ánh thêm, quận 10 có nhiều chung cư cũ được xây dựng từ trước những năm 1975 đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn chưa được đầu tư xây dựng mới. Lãnh đạo địa phương đã lập phương án và trình các cấp xin chủ trương xây dựng mới cụm 17 lô chung cư Ngô Gia Tự, chung cư Nguyễn Kim phường 7, chung cư Ấn Quang, phường 9.
Tuy nhiên do vướng các thủ tục pháp lý, chồng chéo giữa các luật nên đến nay vẫn chưa triển khai xây dựng mới được. Cử tri kiến nghị Quốc hội sửa đổi các luật liên quan để không còn tình trạng chồng chéo, không rõ ràng giữa các luật. Qua đó, người dân nghèo tại các chung cư cũ xuống cấp trên cả nước sẽ có cơ hội được thay đổi cuộc sống trong những khu chung cư được xây dựng mới.

Tin cùng chuyên mục