Chủ tịch UBND xã “nóng” về đất đai ở Sóc Sơn từ chức

Ngày 1-8, thông tin từ UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội, ông Dương Văn Nhuận (54 tuổi), Chủ tịch UBND xã Minh Trí, đã gửi đơn xin thôi chức Chủ tịch UBND xã Minh Trí và được UBND huyện Sóc Sơn đồng ý. 
Một công trình vi phạm đất rừng phòng hộ ở xã Minh Trí
Một công trình vi phạm đất rừng phòng hộ ở xã Minh Trí

Như vậy, ông Nhuận nghỉ trước thời hạn 1 năm (nhiệm kỳ 2015-2020). Theo ông Nhuận, lý do khiến ông xin thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Minh Trí là vì bản thân có sở trường về công tác Đảng và mặt trận nên ông muốn chuyển sang công tác ở lĩnh vực này.

Theo kế hoạch trong ngày 2-8, HĐND xã Minh Trí sẽ họp bầu Chủ tịch UBND xã Minh Trí mới thay cho ông Nhuận. Xã Minh Trí được xem là một trong những “điểm nóng” về vi phạm đất đai tại huyện Sóc Sơn. Vào tháng 3-2019, Thanh tra TP Hà Nội đã kết luận nhiều vi phạm của chính quyền địa phương về việc buông lỏng quản lý quy hoạch; quản lý đất rừng phòng hộ; sử dụng đất, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Sóc Sơn và đặc biệt là ở 2 xã Minh Phú và Minh Trí. 

Tin cùng chuyên mục