Chú trọng chăm lo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ người Hoa

Tại đại hội, cùng với việc thảo luận góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của quận, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị các đại biểu cần đề cao trách nhiệm, cân nhắc lựa chọn những cán bộ “có đức, có tài” để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Trong đó chú ý quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc có tính kế thừa cho các nhiệm kỳ tiếp theo.

Sáng 23-7, Quận ủy quận 5 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đến dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận 5 đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần XI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần X.

Đồng chí Trần Lưu Quang nhận định bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, quận 5 vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế như tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của quận; doanh thu thương mại - dịch vụ và giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng chưa cao, chưa có nhiều giải pháp đột phá để đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh tế của quận.

Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện một số công trình, dự án đầu tư của tư nhân trên đại bàn còn chậm; ít dự án đầu tư các công trình phúc lợi xã hội.

Về mỹ quan, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, đồng chí cho rằng có lúc, có nơi còn xảy ra vi phạm, nhất là những nơi tập trung đông người như bệnh viện, chợ, trường học; an ninh chính trị, trật tự xã hội, phạm pháp hình sự còn diễn biến phức tạp.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa chủ động, nhạy bén; việc triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa sát với từng loại hình cơ sở Đảng. Trong khi đó, công tác phát triển Đảng ở một số nơi chưa đạt yêu cầu; công tác tự kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên chưa thường xuyên, ít trường hợp tự phát hiện, xử lý vi phạm.

Chú trọng chăm lo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ người Hoa ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP tặng hoa chúc mừng đại hội

Đồng chí Trần Lưu Quang cho rằng, nguyên nhân chủ yếu do trong chỉ đạo, điều hành một số mục tiêu, chương trình trọng điểm chưa có giải pháp phối hợp đồng bộ, chưa tập trung kiên trì đề xuất tháo gỡ khó khăn, kiểm tra thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Cũng theo đồng chí, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chưa theo kịp tình hình thực tiễn đặt ra, chưa huy động và phát huy tối đa các nguồn lực xã hội để phục vụ cho mục tiêu phát triển của quận. Cùng với đó, một số đơn vị cơ sở chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, một số cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Từ những hạn chế, tồn tại đó, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị đại hội nghiêm túc đánh giá, phân tích làm rõ để làm cơ sở xây dựng phương hướng nhiệm vụ của quận trong những năm tới.

Tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang gợi mở một số vấn đề trọng tâm để đại hội thảo luận và quyết định. Theo đồng chí, Đảng bộ quận 5 cần tiếp tục tập trung giải pháp để duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế; tập trung phát triển thương mại - dịch vụ chất lượng cao, nhất là đầu tư, củng cố và phát triển các phố chuyên doanh hiện hữu; phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm.

Chú trọng chăm lo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ người Hoa ảnh 2 Đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đối với công tác quy hoạch quản lý đô thị, quận cần đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững; chú trọng giữ gìn các giá trị kiến trúc cổ và cảnh quan đô thị; đồng thời đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn đô thị về diện tích đất giao thông, đất ở, mật độ cây xanh, đất đầu tư các công trình phúc lợi, công trình dân sinh. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị; đẩy mạnh triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, quận 5 cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ quận đề ra. Trước mắt, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Song song đó, quận tiếp tục đề cao cảnh giác, đấu tranh với mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chú trọng công tác phát triển Đảng ở cơ sở.

Là quận có đông đồng bào người Hoa, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị quận 5 chú trọng thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ người Hoa từ quận đến cơ sở.

Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, tại đại hội lần này, cùng với việc thảo luận góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của quận, các đại biểu cần đề cao trách nhiệm, cân nhắc lựa chọn những cán bộ “có đức, có tài” để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Trong đó chú ý quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc có tính kế thừa cho các nhiệm kỳ tiếp theo…

Hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trước thời hạn

Trước đó, báo cáo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Quận ủy quận 5 cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận 5 với quyết tâm chính trị cao, đã phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phát triển quận 5.

Chú trọng chăm lo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ người Hoa ảnh 3 Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 5

Về kinh tế, hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn quận phát triển với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Giá trị sản xuất thương mai - dịch vụ tăng bình quân 11,12%/năm; giá trị ngành công nghiệp - xây dựng tăng 4,07%; tổng thu ngân sách nhà nước của cả nhiệm kỳ đạt 10.200 tỷ đồng (đạt 109.08% so với tổng dự toán được giao).

Quận 5 cũng chú trọng phát triển giáo dục, y tế và đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2018, quận đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn của TP giai đoạn 2016-2020 trước thời hạn 2 năm. Trong năm 2020, quận 5 đã hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020, không còn hộ cận nghèo, thu nhập hộ dân đạt trên 36 triệu đồng/người/năm.

Nhiệm kỳ qua, quận 5 đã đầu tư sửa chữa 69/212 chung cư; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, công nhận 8 phường đạt danh hiệu “Phường không xả rác ra đường và kênh rạch” và 50 khu phố đạt danh hiệu “Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”.

Hiện Đảng bộ quận 5 có 44 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó 24 Đảng bộ cơ sở và 20 Chi bộ cơ sở.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ quận 5 tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước…

Chú trọng chăm lo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ người Hoa ảnh 4 Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 5

Đại hội cũng xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu; 11 Chương trình, Đề án phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 -2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, chú trọng chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế gắn với phát triển kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; duy trì môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

Cùng với đó, tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và đẩy nhanh quá trình xây dựng đô thị thông minh; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, ô nhiệm môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quận cũng chú trọng xây cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

11 Chương trình, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 gồm:

1. Chương trình đẩy mạnh hoạt động kinh tế trên địa bàn.

2. Chương trình huy động các nguồn lực để quy hoạch, phát triển đô thị giai đoạn 2020-2025, hướng đến năm 2030.

3. Đề án lập thiết kế đô thị các tuyến đường trọng điểm.

4. Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn giai đoạn 2020-2025, hướng đến 2030.

5. Chương trình nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa giai đoạn 2020-2025, hướng đến 2030.

6. Chương trình hỗ trợ, phát triển dịch vụ y tế trên địa bàn giai đoạn 2020-2025, hướng đến 2030.

7. Đề án quy hoạch cơ sở vật chất thể dục - thể thao, phục vụ phát triển thể thao thành tích cao, thể thao cộng đồng, thể thao học đường trên địa bàn giai đoạn 2020-2025, hướng đến 2030.

8. Chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2020-2025.

9. Đề án xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025, hướng đến 2030.

10. Đề án sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức cơ sở Đảng giai đoạn 2020-2025, hướng đến 2030.

11. Đề án Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận giám sát Đảng bộ, chính quyền quận 5. 

Tin cùng chuyên mục