
Việc bẫy bắt chim yến không chỉ gây suy giảm số lượng đàn yến tự nhiên mà còn dẫn đến hậu quả chim non chết đói do chim mẹ bị bắt. Một số chủ nhà yến cho biết, hàng trăm chim yến con trong nhà đã chết và bốc mùi hôi thối vì chim mẹ bị bẫy. Nạn săn bắt chim yến diễn ra phổ biến ở nhiều tỉnh, thành phố như Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Các đối tượng thường dùng lưới tàng hình và máy phát tiếng kêu để dụ chim. Chim yến bị bắt thường được bán cho các quán nhậu hoặc để phóng sinh. Tuy nhiên, chim yến sau khi bị bắt thường rất yếu và hầu hết sẽ chết khi được thả ra. Chính phủ cũng đã ban hành chỉ đạo yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm hành vi săn bắt và tiêu thụ chim yến trái phép.

Thức ăn chính của chim yến là các loại côn trùng bay trong tự nhiên như rầy nâu, rầy xanh và mối. Do đó, chim yến được coi là một loài có thể dùng để đấu tranh sinh học và bảo vệ mùa màng cho người nông dân. Tiềm năng phát triển của ngành yến sào ở Việt Nam là rất lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các địa phương. Vì những ý nghĩa này, mọi người cần chung tay ngăn chặn việc săn bắt chim yến trái phép để bảo vệ an toàn cho quần thể chim yến.
