Chương trình nghệ thuật “Từ Làng Sen đến thành phố Hồ Chí Minh”

Chương trình được xây dựng công phu, hấp dẫn với sự tham gia biểu diễn của gần 200 nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu, hoa hậu của TPHCM và Nghệ An.
Chương trình nghệ thuật “Từ Làng Sen đến thành phố Hồ Chí Minh”
Chương trình nghệ thuật “Từ Làng Sen đến thành phố Hồ Chí Minh”

Tối 19-5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (TP Vinh), kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023), tỉnh Nghệ An và TPHCM phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2023 với chủ đề “Từ Làng Sen đến thành phố Hồ Chí Minh”.

Tới dự chương trình có lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bình Phước. Về phía TPHCM có đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TTHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM cùng lãnh đạo các đơn vị, ban ngành thành phố.

Lễ hội Làng Sen là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng. Lễ hội thể hiện lòng biết ơn, tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, thông qua các hoạt động lễ hội nhằm tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người.

Chương trình nghệ thuật “Từ Làng Sen đến thành phố Hồ Chí Minh”

Chương trình nghệ thuật “Từ Làng Sen đến thành phố Hồ Chí Minh”

Chương trình được xây dựng công phu, hấp dẫn với sự tham gia biểu diễn của gần 200 nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu, hoa hậu của TPHCM và Nghệ An.

Chương trình gồm 3 phần, phần 1 “Tháng năm về hội Làng Sen” với các ca khúc Ta về hội Làng Sen, Từ Làng Sen, Người về thăm quê…; phần 2 “Miền Nam mãi trong trái tim Người” với các ca khúc Miền Nam nhớ mãi ơn Người, Bài ca đất phương Nam, Nguồn sáng dẫn đường…; phần 3 “Bay lên những cánh Sen Việt” với các ca khúc Bài ca Hồ Chí Minh, Con đường thế kỷ ngày ấy Người đi, Nụ cười Việt Nam, Việt Nam tự hào trong ta...

Tin cùng chuyên mục