Chương trình “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường”: Bàn giao thư viện cho Trường THPT Ninh Thạnh Lợi

Ngày 11-8, Báo SGGP phối hợp Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (Fe Credit) bàn giao thư viện cho Trường THPT Ninh Thạnh Lợi (xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu). Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường” do Báo SGGP thực hiện.
Tổng Biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong trao bảng tượng trưng Chương trình “Thắp sáng niềm tin - vượt khó đến trường” tặng thư viện cho Trường THPT Ninh Thạnh Lợi
Tổng Biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong trao bảng tượng trưng Chương trình “Thắp sáng niềm tin - vượt khó đến trường” tặng thư viện cho Trường THPT Ninh Thạnh Lợi

Tham dự có nhà báo Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP; nhà báo Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu; bà Đỗ Thị Thùy Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Tiếp thị - Truyền thông, Công ty Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC; cùng tập thể Ban giám hiệu, giáo viên, học sinh Trường THPT Ninh Thạnh Lợi.

Thầy Huỳnh Thành Giang tặng hoa cảm ơn Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương và bà Đỗ Thị Thùy Vân (bìa trái)

Thầy Huỳnh Thành Giang tặng hoa cảm ơn Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương và bà Đỗ Thị Thùy Vân (bìa trái)

Phát biểu tại buổi bàn giao thư viện, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương cho biết, nhiều năm qua, được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bạn đọc, Báo SGGP đã tổ chức nhiều chương trình xã hội từ thiện có ý nghĩa nhân văn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, các chương trình như: Giải thưởng Võ Trường Toản, Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Học bổng Nguyễn Văn Hưởng, Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn, Vững lòng biển đảo… đã tạo nên thương hiệu của Báo SGGP.

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19, Báo SGGP đã nhanh chóng triển khai hiệu quả nhiều chương trình hỗ trợ người lao động, bà con nghèo như: Xe gạo nghĩa tình, Đồng hành vượt cạn, Một gia đình trợ giúp một gia đình… tạo được dấu ấn.

Hàng trăm tỷ đồng là những gì người lao động, người nghèo được nhận suốt nhiều năm qua thông qua các chương trình của báo.

Tổng Biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong và Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bạc Liêu Nguyễn Văn Nguyên (bìa phải) tham quan không gian đọc tại “thư viện xanh”

Tổng Biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong và Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bạc Liêu Nguyễn Văn Nguyên (bìa phải) tham quan không gian đọc tại “thư viện xanh”

Để tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ các trường học ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới gặp khó khăn về địa điểm, cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu cơ bản của học sinh; mong muốn khích lệ, động viên, tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp tục cố gắng, phấn đấu, vượt khó vươn lên trong học tập, năm 2023, Báo SGGP đã phát động Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”.

Nội dung chính của chương trình gồm các hoạt động như xây dựng, sửa chữa, tu bổ các điểm trường; tặng thư viện kèm trang bị sách các loại, máy tính để bàn, mạng internet; tặng công trình nước sạch, điện thắp sáng; tặng học bổng, đồng phục, sách giáo khoa, tập vở, dụng cụ học tập, bảo hiểm y tế, phương tiện đến trường; chăm lo dinh dưỡng như sữa, thực phẩm thiết yếu; trang bị áo ấm, áo phao phù hợp với điều kiện và nhu cầu của học sinh ở từng địa phương.

“Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, chăm lo sự phát triển về thể chất, tri thức, tinh thần cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, sẽ được báo SGGP duy trì thực hiện lâu dài”, nhà báo Bùi Thị Hồng Sương thông tin thêm.

Tổng Biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong trao đổi với học sinh Trường THPT Ninh Thạnh Lợi về tình hình đọc sách tại thư viện của trường
Tổng Biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong trao đổi với học sinh Trường THPT Ninh Thạnh Lợi về tình hình đọc sách tại thư viện của trường

Dịp này, được sự đồng hành từ Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC, Báo SGGP đã thực hiện tu sửa, trang bị thêm cho thư viện của 3 trường học ở vùng sâu vùng xa thuộc huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu), huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) và huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre). Tại Bạc Liêu, sau thời gian khảo sát nhu cầu địa phương, Báo SGGP đã quyết định đầu tư cải tạo, trang bị thư viện cho Trường THPT Ninh Thạnh Lợi.

“Ninh Thạnh Lợi là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với Căn cứ Cái Chanh - Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt. Chúng tôi hy vọng món quà nhỏ này kịp thời đáp ứng nhu cầu trang bị thư viện, làm mới khu vực đọc sách của nhà trường, góp phần động viên tinh thần thầy trò Trường Ninh Thạnh Lợi, từ đó lan tỏa văn hóa đọc tích cực cho các em học sinh của trường”, nhà báo Bùi Thị Hồng Sương kỳ vọng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi bàn giao thư viện cho Trường THPT Ninh Thạnh Lợi

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi bàn giao thư viện cho Trường THPT Ninh Thạnh Lợi

Cũng theo nhà báo Bùi Thị Hồng Sương, để chương trình được duy trì thực hiện hiệu quả và thiết thực, Báo SGGP rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm bằng cách hỗ trợ kinh phí, hiện vật, sản phẩm của đơn vị. Báo SGGP xin làm cầu nối, chuyển tấm lòng và quà tặng của quý vị đến đúng địa phương, đúng đối tượng thụ hưởng của chương trình.

Các em học sinh trải nghiệm đọc tin tức trên máy vi tính được trang bị tại thư viện Trường THPT Ninh Thạnh Lợi

Các em học sinh trải nghiệm đọc tin tức trên máy vi tính được trang bị tại thư viện Trường THPT Ninh Thạnh Lợi

Tại buổi bàn giao thư viện, thầy Huỳnh Thành Giang, Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Thạnh Lợi cho biết, xã Ninh Thạnh Lợi thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa; nằm xa trung tâm tỉnh Bạc Liêu. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nông nghiệp, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Hiện trường có 2 cấp học THCS và THPT với hơn 1.120 học sinh. Các em chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Khmer, con em gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn xã. Vì vậy, công trình nâng cấp, cải tạo thư viện của trường với giá trị 150 triệu đồng do Báo SGGP vận động thực hiện không chỉ có ý nghĩa trước mắt, mà còn có ý nghĩa lâu dài, góp phần động viên, cổ vũ lớn cả vật chất lẫn tinh thần đối với thầy và trò Trường THPT Ninh Thạnh Lợi.

Các em học sinh Trường THPT Ninh Thạnh Lợi chơi cờ vua tại không gian “Thư viện xanh”

Các em học sinh Trường THPT Ninh Thạnh Lợi chơi cờ vua tại không gian “Thư viện xanh”

“Chúng tôi luôn tin tưởng và hy vọng rằng, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các cấp. Trường THPT Ninh Thạnh Lợi cam kết sử dụng công trình đúng mục đích và đạt hiệu quả”, thầy Huỳnh Thành Giang cam kết.

Tin cùng chuyên mục