
Những kết quả này cho thấy nỗ lực bền bỉ và định hướng phát triển đúng đắn của một doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực chế biến thực phẩm xuất khẩu của TPHCM.
Xuất khẩu giữ đà tăng trưởng, nội địa thành trụ cột thứ hai
Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, COFIDEC đạt doanh thu 439,5 tỷ đồng (bằng 58,6% kế hoạch năm, tăng 14,1% so với cùng kỳ), lợi nhuận đạt 8,12 tỷ đồng (vượt 24% kế hoạch), và kim ngạch xuất khẩu đạt 16,83 triệu USD – tiếp tục là trụ cột trong cơ cấu tăng trưởng của doanh nghiệp.
Trong bối cảnh chi phí đầu vào và áp lực thị trường quốc tế gia tăng, kết quả này thể hiện nỗ lực duy trì đơn hàng và điều chỉnh linh hoạt trong quản lý sản xuất. Các mặt hàng chủ lực như chả giò, rau củ đông lạnh, thủy sản tẩm bột… vẫn được xuất khẩu đều đặn sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Australia.
Bên cạnh xuất khẩu, COFIDEC đang tích cực mở rộng thị phần trong nước – điều mà trước đây ít được chú trọng. Công ty đã đưa các sản phẩm chế biến sẵn và sơ chế nhanh mang thương hiệu COFIDEC FOODS vào hệ thống bán lẻ SATRA, AEON Mall, Emart và các siêu thị địa phương. Qua đó, không chỉ tăng doanh thu kênh nội địa mà còn góp phần xây dựng nhận diện thương hiệu bền vững trong tâm trí người tiêu dùng.
Ông Đoàn Văn Nam, Giám đốc COFIDEC cho biết: “Chúng tôi xác định thị trường nội địa là trụ cột thứ hai, bổ trợ cho hoạt động xuất khẩu. Việc đưa sản phẩm vào các hệ thống bán lẻ lớn sẽ giúp COFIDEC ổn định sản lượng, điều phối hợp lý sản xuất và giảm áp lực tồn kho theo mùa vụ xuất khẩu”.
Cùng với đó, công ty tổ chức các chương trình dùng thử, khuyến mãi điểm bán, hội chợ hàng Việt để mở rộng độ phủ thương hiệu. Đây là chiến lược song song giúp doanh nghiệp không chỉ vững về lượng mà còn chắc về thị phần trong nước, nhất là trong giai đoạn thương mại toàn cầu đang có nhiều biến động.
Đầu tư xanh hóa và chuyển đổi số để phát triển bền vững
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại hội nghị là định hướng đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh hóa và số hóa toàn diện. Theo chỉ đạo của lãnh đạo SATRA, COFIDEC cần tiên phong thực hiện mô hình sản xuất hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn ESG của các thị trường cao cấp và hướng đến thương mại bền vững.
Ngay trong năm 2025, COFIDEC đã lập kế hoạch đầu tư nâng cấp kho lạnh, cải tạo nhà xưởng tại Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Việt Nhật, đồng thời phát triển vùng nguyên liệu sạch tại Đồng bằng sông Cửu Long. Các vùng nguyên liệu này sẽ được xây dựng theo chuẩn Global G.A.P., giúp nâng cao tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc – yếu tố đang trở thành bắt buộc tại nhiều thị trường xuất khẩu lớn.

Ngoài ra, công ty đã phối hợp cùng Phòng Công nghệ thông tin của SATRA triển khai hệ thống ERP, kết nối dữ liệu sản xuất, chất lượng, kho vận và đơn hàng theo thời gian thực. Đây là nền tảng quan trọng để quản trị hiệu quả hơn chuỗi cung ứng, tiết kiệm nhân lực, giảm thiểu sai sót và nâng cao năng lực phản ứng thị trường.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SATRA nhấn mạnh: “COFIDEC cần chủ động chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động điều hành, sản xuất và tiêu thụ. Đồng thời, đầu tư vào sản phẩm xanh, quy trình sạch, và vùng nguyên liệu bền vững để đủ sức cạnh tranh trong làn sóng thương mại xanh đang lan rộng toàn cầu”.
Trên thực tế, COFIDEC đã được vinh danh trong danh sách “Doanh nghiệp xanh tiêu biểu của TP.HCM” năm 2024, với các tiêu chí nổi bật như sử dụng năng lượng tiết kiệm, tái chế phụ phẩm, và ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tuần hoàn trong sản xuất. Doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm thực phẩm xanh đang gia tăng nhanh tại thị trường nội địa.
Sau 6 tháng đầu năm 2025, COFIDEC không chỉ khẳng định vai trò doanh nghiệp dẫn đầu trong xuất khẩu thực phẩm chế biến mà còn đang vươn mình mạnh mẽ tại thị trường nội địa. Với định hướng phát triển bền vững, đầu tư vào công nghệ xanh và chuyển đổi số, doanh nghiệp đang chủ động thích ứng với xu thế toàn cầu hóa thương mại xanh và tiêu dùng có trách nhiệm. “Sự chỉ đạo sát sao từ SATRA, cùng với tinh thần đoàn kết, đổi mới và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, người lao động, sẽ là nền tảng để COFIDEC duy trì nhịp tăng trưởng, đóng góp tích cực cho chiến lược phát triển chung của TPHCM và nâng tầm thương hiệu thực phẩm Việt trên thị trường thế giới.” - ông Đoàn Văn Nam nhấn mạnh.