Công an Quảng Ngãi giúp sản phụ bị nhà xe bỏ rơi

Tối 26-5, Công an thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa) tiếp nhận thông tin gia đình sản phụ gần tới ngày sinh bị nhà xe bỏ giữa đường vì sợ sinh trên xe.
Công an Quảng Ngãi giúp đỡ sản phụ về quê TP Cần Thơ

Công an Quảng Ngãi giúp đỡ sản phụ về quê TP Cần Thơ

Theo thông tin ban đầu, anh Lê Kim Khải (38 tuổi) cùng vợ là chị Phạm Ngọc Bích (28 tuổi) mang thai gần 9 tháng và con gái 4 tuổi, cùng trú TP Cần Thơ. Gia đình anh Khải đón xe khách từ TP Đà Nẵng về lại TP Cần Thơ để tiện cho việc sinh nở.

Khi xe khách đi đến địa bàn huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, chị Bích có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu. Thấy vậy, nhà xe yêu cầu gia đình đón xe khác vì sợ sinh trên xe. Trong lúc bị bỏ lại, gia đình anh Khải đành phải đi bộ, trong khi người vợ gần đến ngày sinh.

Gia đình anh Khải và chị Bích cùng con gái

Gia đình anh Khải và chị Bích cùng con gái

Lúc này, lực lượng công an đã tiếp nhận thông tin và kịp thời hỗ trợ 2 triệu đồng và mua vé xe, đưa gia đình anh Khải, chị Bích cùng con nhỏ lên xe khách về TP Cần Thơ.

Tin cùng chuyên mục