Công an xác nhận thi thể trôi trên sông Sài Gòn là nam sinh viên năm nhất mất tích

Công an quận Bình Thạnh, TPHCM xác nhận thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn là thi thể sinh viên năm nhất mất tích cách đây vài ngày.

Trưa 15-2, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ thanh niên tử vong dưới sông Sài Gòn tại khu vực.

Công an xác nhận thi thể trôi trên sông Sài Gòn là nam sinh viên năm nhất mất tích ảnh 1 Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Theo đó, công an cho biết qua khám nghiệm hiện trường lực lượng thu giữ 1 ba lô chứa nhiều vật dụng cá nhân, giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2003, ngụ tỉnh Bình Định và 1 số tiền.
Công an cũng đã cho người thân gia đình Nghĩa nhận dạng và xác nhận chính là con em của gia đình.
Sau đó, công an đã đưa thi thể về nhà xác để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của nam sinh viên này.
Công an xác nhận thi thể trôi trên sông Sài Gòn là nam sinh viên năm nhất mất tích ảnh 2 Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Trước đó, khoảng gần 10 giờ ngày 15-2, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ thi thể trôi trên sông Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày người dân sinh sống ở dưới chân cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM phát hiện 1 thi thể nam trôi trên sông Sài Gòn. Lúc này, người dân vội báo cho công an.

Công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu, công an xác định thi thể là nam giới, mặc quần dài đen, áo khoác tay dài đen.

Hiện trường vụ việc đã được công an phong toả.

Theo trình báo của gia đình em Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2003, ngụ tỉnh Bình Định), chiều 11-2, Nghĩa lên xe khách Tân Hoa Châu đi từ tỉnh Bình Định vào TPHCM để nhập học năm nhất ở Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM tại TP Thủ Đức.

Đến 5 giờ ngày 12-2, Nghĩa tới bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh và từ đó đến nay gia đình không liên lạc được. Sau đó, gia đình đã trình báo công an.

Qua trích xuất camera an ninh ở bến xe, gia đình xác nhận hình ảnh nam thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen, quần dài đen, mang dép đen và kéo vali màu đen chính là Nghĩa.

Thời điểm Nghĩa xuống xe là khoảng 4 giờ 38 ngày 12-2. Sau khi xuống xe, Nghĩa đi ra bên hông xe lấy vali đi về cổng số 5 ra đường Quốc lộ 13.

Một lúc sau, camera an ninh cũng ghi nhận 1 người đàn ông (nghi là xe ôm) chở Nghĩa rời khỏi cổng bến xe. Ngay từ sau đó, người thân không liên hệ được với nam sinh.

Tin cùng chuyên mục