Thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao
Ông Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa chủ trì buổi làm việc với Công ty Lưới điện cao thế TPHCM về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 2 tháng cuối năm 2025. Cùng dự buổi làm việc có ông Trần Vũ Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVNHCMC cùng các đơn vị liên quan.
Công ty Lưới điện cao thế TPHCM hiện có 7 chi bộ trực thuộc, 110 đảng viên với tổng số 627 cán bộ, công nhân viên. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Lưới điện cao thế TPHCM cho biết, 10 tháng đầu năm 2025, Đảng ủy công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đồng thời chỉ đạo Ban giám đốc tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố.
Trong đó, về nhiệm vụ xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai kịp thời và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Tổng công ty. Công tác công đoàn và Đoàn thanh niên tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Hàng tháng đều có rà soát, tập trung chấn chỉnh ngay các nhiệm vụ, công tác để đến cuối năm đạt được chỉ tiêu, kế hoạch giao. Đặc biệt là luôn đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm của đơn vị đạt 34,825 triệu kWh, tương ứng với 80,95% kế hoạch. Tổn thất lưới điện khu vực TPHCM kéo giảm 0,25% (so với chỉ tiêu của năm là 0,35%). Riêng 2 khu vực mới sáp nhập là Bà Rịa- Vũng Tàu và Bình Dương, đơn vị đang triển khai các giải pháp giảm tổn thất lưới điện, nâng cao độ tin cậy... Trên cơ sở các kết quả đạt được của 10 tháng qua, Ban lãnh đạo Công ty Lưới điện cao thế TPHCM cũng đã đưa ra các nhóm giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của năm 2025.
Đảm bảo ổn định mọi hoạt động
Tại buổi làm việc, ông Phạm Quốc Bảo đã lắng nghe, trao đổi, gỡ vướng cho các vấn đề còn tồn tại của đơn vị. Xem đơn vị là “xương sống” của Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC đánh giá cao nỗ lực của Công ty Lưới điện cao thế TPHCM trong 10 tháng qua, nhất là khi vừa thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh đồng thời có nhiều thay đổi khi sáp nhập ngành điện của 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).
“Trong đợt sáp nhập vừa rồi có nhiều biến động lớn về công suất, quản lý lưới điện, hạ tầng lưới điện và về hạ tầng cơ sở vật chất, nhưng đơn vị vẫn đảm bảo ổn định tổ chức và sản xuất kinh doanh. Đơn vị cũng trình Tổng công ty về tái cơ cấu Công ty Lưới điện cao thế TPHCM phù hợp nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững trong những năm tới. Đây là nỗ lực rất lớn”, ông Phạm Quốc Bảo đánh giá. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển cũng như chỉ tiêu về xây dựng Đảng, ông Phạm Quốc Bảo nhận định, công ty đã bám sát theo lộ trình và các chỉ tiêu được giao.
Bên cạnh đó, người đứng đầu EVNHCMC cũng lưu ý một số nội dung cần phải nghiên cứu, rà soát để đảm bảo hiệu quả vận hành, quản lý hiệu quả. Trong đó, sau những biến động vừa qua, đơn vị cần tổng kết mô hình kinh doanh điện năng để thống nhất theo đúng mô hình quản lý, vận hành chung của Tổng công ty; cần xây dựng quy chế phối hợp với các công ty điện lực khu vực cũng như với các trạm khách hàng để đảm bảo hoạt động thông suốt và hiệu quả.
Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy EVNHCMC đề nghị Công ty Lưới điện cao thế TPHCM rà soát lại một số vấn đề như: sự ảnh hưởng đến tổ chức cơ sở Đảng khi thay đổi cơ cấu bộ máy; rà soát kỹ các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch năm 2026 để triển khai kế hoạch thực hiện ngay từ tháng đầu tiên của năm.