Công ty Vedan Việt Nam trao tặng học bổng khuyến tài cho học sinh thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Sau 13 năm liên tục đồng hành cùng Hội khuyến học thị xã Phú Mỹ , tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến nay Công ty Vedan Việt Nam đã trao tặng tổng cộng 525 suất học bổng với trị giá hơn 583 triệu đồng.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần hiếu học, tạo động lực cho các em học sinh cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn học tập tốt, từ năm 2011 Công ty Vedan Việt Nam đã phối hợp cùng Hội khuyến học thị xã Phú Mỹ trao tặng học bổng khuyến học khuyến tài cho các em học sinh tại địa phương.

Năm 2024 này, Công ty Vedan trao tặng 18 phần học bổng với tổng trị giá là 39.600.000 đồng cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc tiêu biểu (mỗi phần học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt cùng sách vở). Ngày 1-3-2024, tại hội trường UBND Thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty Vedan Việt Nam đã phối hợp cùng Hội khuyến học thị xã Phú Mỹ trao tặng học bổng khuyến tài cho các em học sinh PTCS có thành tích học tập xuất sắc tiêu biểu năm học 2023.

ba-nguyen-thu-thuy-pho-giam-doc-doi-ngoai-vedan-viet-nam-trao-hoc-bong-cho-cac-em-hoc-sinh-phuong-thi-xa-phu-my-319.jpg
Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Giám đốc đối ngoại Vedan Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh

Đại diện cho các em học sinh nhận học bổng, em Phạm Ngọc Tố Nga (học sinh lớp 9A1 trường THCS Phan Bội Châu) tâm sự: “Chúng em vô cùng xúc động khi đón nhận học bổng này. Chúng em xin hứa sẽ sử dụng số tiền này thật hữu ích, cố gắng học tập và rèn luyện tốt để xứng đáng với sự quan tâm của các thầy cô, các cô chú lãnh đạo địa phương và đặc biệt là công ty Vedan Việt Nam”.

Với chính sách “Yêu quý môi trường - Kinh doanh lâu dài”, “Công ty an toàn - Mọi người khỏe mạnh” theo tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 45001, Vedan Việt Nam luôn tích cực tham gia các hoạt động phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà Đồng Nai và tỉnh lân cận. Được biết sau 13 năm liên tục đồng hành cùng Hội khuyến học thị xã Phú Mỹ, cho đến nay công ty đã trao tặng tổng cộng 525 suất học bổng với trị giá hơn 583 triệu đồng. Đã có nhiều em học sinh ra trường về địa phương làm việc và trở thành những nhân viên gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào xây dựng quê hương.

Tin cùng chuyên mục