Công viên Văn Lang khác hoàn toàn so với trước

Công viên Văn Lang sau khi sửa chữa có sân khấu ngoài trời, phòng triển lãm, sàn nhạc nước... khác hoàn toàn so với trước.
Thiếu nhi quận 5 sinh hoạt tập thể ở Công viên Văn Lang
Thiếu nhi quận 5 sinh hoạt tập thể ở Công viên Văn Lang

Sau 8 tháng sửa chữa, tôn tạo, hôm nay (22-12), Công viên Văn Lang (quận 5, TPHCM) chính thức mở cửa.

Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, Chánh Văn phòng UBND quận 5, cho biết, từ tháng 5-2017, chính quyền quận quyết định tôn tạo, sửa chữa Công viên Văn Lang với nhiều hạng mục. Diện tích công viên sau khi thi công là hơn 7.700m², phần vỉa hè xung quanh là gần 1.900m². Diện tích mảng xanh tăng thêm 856m².

Hoạt động tập thể ở Công viên Văn Lang

Sát khu vực vui chơi, đi bộ, chính quyền quận xây dựng phòng triển lãm rộng 160m² phục vụ việc trưng bày, quảng bá lịch sử, văn hoá, dịch vụ... hoặc tổ chức hoạt động tuyên truyền trên địa bàn quận. 

Ngoài ra, công viên còn bố trí nhà vệ sinh công cộng, ghế ngồi, nước uống tại chỗ... và sàn nhạc nước với hệ thống phun nước nghệ thuật kết hợp âm thanh, đèn led chiếu sáng (hoạt động vào hai ngày cuối tuần và những ngày lễ lớn). 

Đội lân sư rồng ra Công viên Văn Lang luyện tập
Thanh niên quận 5 chơi thể thao tại Công viên Văn Lang

Theo ông Lê Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận 5, từ nay, Công viên Văn Lang không chỉ là nơi vui chơi, giải trí mà còn là địa điểm sinh hoạt cộng đồng, tổ chức sự kiện chính trị, hoạt động văn hoá, thể thao. Công trình hoàn thành từ nguồn vốn xã hội hoá.

Ông Tuấn cho biết: “Trước đây, Công viên Văn Lang là nỗi lo của chính quyền và người dân khi ngày một xuống cấp; là nơi tệ nạn, tội phạm ẩn mình. Sau khi hoàn công, UBND quận đã thành lập ban quản lý công viên nhận nhiệm vụ coi sóc, vệ sinh môi trường; kiểm soát tình hình an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho bà con”.

Tin cùng chuyên mục