Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam: Người làm báo phải có bản lĩnh chính trị, trình độ và đạo đức nghề nghiệp

(SGGP).– Ngày 12-8, tại Hà Nội, sau 2 ngày làm việc trù bị, Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam đã chính thức khai mạc trọng thể. Đến dự đại hội có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ.
Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam: Người làm báo phải có bản lĩnh chính trị, trình độ và đạo đức nghề nghiệp

(SGGP).– Ngày 12-8, tại Hà Nội, sau 2 ngày làm việc trù bị, Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam đã chính thức khai mạc trọng thể. Đến dự đại hội có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu.

Thay mặt Ban Chấp hành khóa VIII, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Quốc Trung đã trình bày với ĐH báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII. Báo cáo tổng kết hoạt động của hội trong những năm qua; khẳng định và biểu dương những thành tựu và đóng góp của báo chí Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đối với sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm trong hoạt động báo chí cũng như hoạt động các cấp hội. Đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Hiện cả nước có 706 cơ quan báo chí, gồm: 178 báo in; 528 tạp chí; 1 hãng thông tấn quốc gia; 2 đài phát thanh, truyền hình quốc gia; 1 đài truyền hình ngành; 64 đài truyền hình, phát thanh tỉnh, TP; trên 600 đài phát thanh, truyền hình cấp quận huyện; 37 báo điện tử, 160 trang điện tử của các cơ quan báo chí và hàng ngàn trang thông tin điện tử... Hội Nhà báo Việt Nam hiện có 17.763 hội viên sinh hoạt trong 362 đơn vị hội, trong đó có 63 hội nhà báo tỉnh, TP, 16 liên chi hội, 184 chi hội nhà báo trực thuộc. Trong 5 năm qua, đã có 5.607 hội viên mới được kết nạp và 45 tổ chức hội được thành lập mới.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Minh Điền

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Minh Điền

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định, hoạt động báo chí đã đóng góp to lớn và quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Báo chí đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh trung thực, sinh động ý chí, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề bức xúc, nóng bỏng của cuộc sống, góp phần tổng kết thực tiễn, hoạch định chính sách, tham gia quá trình giám sát và phản biện xã hội, quản lý đất nước. Báo chí cũng đã phát hiện, biểu dương, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực tham gia đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ kỷ cương pháp luật; giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, truyền bá văn hóa, nâng cao dân trí, nhận thức chính trị và trách nhiệm xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ; đồng thời góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế...

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, báo chí cũng còn những thiếu sót, khuyết điểm cần kiên quyết sửa chữa, khắc phục. Đó là tình trạng một số cơ quan báo chí xa rời tôn chỉ mục đích, sa vào giật gân, câu khách tầm thường, để lọt những thông tin sai sự thật, lộ bí mật quốc gia, làm tổn hại đến lợi ích chung của nhân dân, của đất nước; đưa thông tin tiêu cực một chiều, lại thiếu sự phân tích, bình luận khách quan làm cho xã hội phân tâm. Một số ít nhà báo còn vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thậm chí vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín và danh dự của giới báo chí.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại đại hội. Ảnh: MINH ĐIỀN

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại đại hội. Ảnh: MINH ĐIỀN

Đề cập đến hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cho rằng, với chức năng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng thời là diễn đàn của nhân dân, báo chí cần nỗ lực phấn đấu để góp phần nâng cao dân trí, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, cổ vũ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; đồng thời tích cực bồi dưỡng, từng bước hình thành bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ mới. “Muốn thế, nội dung thông tin báo chí cần trung thực, khách quan, phong phú, nhiều chiều. Cách diễn đạt và chuyển tải thông tin cần chính xác, kịp thời, sinh động, hấp dẫn, giữ gìn bản sắc và sự trong sáng của tiếng Việt; trước những vấn đề mới, phức tạp hoặc những sự kiện lớn, quan trọng trong nước và quốc tế, cần có phân tích, bình luận sắc sảo, thuyết phục nhằm hướng dẫn nhận thức, dư luận xã hội một cách đúng đắn theo quan điểm, đường lối của Đảng. Tránh cách đưa thông tin phiến diện hoặc suy diễn; loại bỏ những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Tích cực biểu dương, cổ vũ cho cái đúng, cái tốt, cái đẹp; phê phán, lên án những thói hư tật xấu, các hiện tượng tiêu cực, suy thoái về đạo đức lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tư tưởng cơ hội, thực dụng. Đồng thời kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. 

* Trong chiều 12-8, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015) gồm 51 người đã ra mắt ĐH. Trước đó, Ban Chấp hành cũng đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất bầu 11 người vào Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Trung ương Đảng, TBT Báo Nhân dân tái đắc cử chức Chủ tịch hội khóa IX; 4 đồng chí Phó Chủ tịch Hội khóa IX gồm: Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, TBT Tạp chí Cộng sản; Hà Minh Huệ, Phó Tổng Giám đốc TTX Việt Nam; Phạm Quốc Toàn (Phó Chủ tịch hội khóa VIII tái cử); Mã Diệu Cương, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

 

Trần Lưu

Tin cùng chuyên mục