CPTPP sắp hình thành

Sau 2 ngày đàm phán tại Tokyo, Nhật Bản, 11 nước đã vượt qua 4 vấn đề chưa được giải quyết còn lại sau các cuộc đàm phán thỏa thuận thương mại Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) từ tháng 11-2017 ở Chile.
Đáng chú ý là 2 trong số 11 nước tham gia CPTPP là New Zealand và Canada, vốn còn nhiều bất đồng với các nước còn lại, cũng đã tìm được tiếng nói chung. 

Theo AP, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho rằng CPTPP có tầm nhìn tốt hơn so với trước đó, cho phép các nhà xuất khẩu New Zealand lần đầu tiên được ưu tiên tiếp cận với thị trường Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới và thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của New Zealand. Trong khi đó, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng bảo hộ sẽ mang lại thất bại cho tất cả, trong khi CPTPP mang lại lợi ích của người dân Canada. Canada cũng sẵn sàng đón nhận thêm nhiều thỏa thuận thương mại khác miễn là chúng mang lại lợi ích cao nhất cho người dân Canada.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các thành viên CPTPP vào khoảng 12.600 tỷ USD, tương đương 15,8% GDP toàn cầu. 

Tin cùng chuyên mục