CSGT hoá trang bắt 2 đối tượng “dợt xe” trên tuyến đường Võ Văn Kiệt

CSGT hóa trang tuần tra làm nhiệm vụ phòng chống thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép thì phát hiện 1 nhóm “quái xế” nên vây bắt được 2 đối tượng. Cả 2 khai có hẹn nhau trên mạng để “dợt xe” trên tuyến đường Võ Văn Kiệt.

Ngày 27-2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa bắt được 2 đối tượng “dợt xe” trên tuyến đường Võ Văn Kiệt.

Theo đó, ngày 25-2, Ban chỉ huy Phòng PC08, Công an TPHCM có phân công tổ công tác hóa trang do Trung tá Huỳnh Quốc Nhanh (Phó Đội trưởng Đội CSGT Bến Thành) làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép trên địa bàn TP ở các tuyến đường như: Võ Văn Kiệt, Trường Chinh, Nguyễn Hữu Cảnh…

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác di chuyển ra tuyến đường Phạm Văn Đồng và phối hợp cùng tổ công tác do Đội CSGT Bình Triệu tiến hành tuần tra, kiểm soát đấu tranh phòng chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép. Một tiếng sau, tổ công tác di chuyển về tuyến Võ Văn Kiệt để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Đến 22 giờ cùng ngày, qua nắm tình hình tổ công tác bố trí lực lượng mật phục tại đoạn đường Võ Văn Kiệt - Pasteur. Qua đó, lực lượng phát hiện có 1 nhóm “quái xế” (khoảng 15 xe) chuẩn bị tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng nên vây bắt.

CSGT hoá trang bắt 2 đối tượng “dợt xe” trên tuyến đường Võ Văn Kiệt ảnh 1 Xe máy của 2 "quái xế" tại cơ quan công an 

Khi vừa phát hiện lực lượng, các “quái xế” bỏ chạy tán loạn. Tổ công tác tiến hành truy đuổi và bắt giữ được 2 “quái xế”. Sau đó, tổ công tác đã đưa 2 đối tượng về trụ sở Công an phường Cô Giang, quận 1 để làm việc.

Qua xác minh ban đầu, 2 “quái xế” khai tên là Huỳnh Lê Minh Q. (SN 2003, ngụ quận 7) và Phạm Quang H. (SN 2001, ngụ quận Tân Bình). Cả 2 khai nhận có hẹn nhau trên mạng xã hội để “dợt xe” trên tuyến đường Võ Văn Kiệt.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về TTATGT với các lỗi như: xe không có bộ phận giảm thanh, tự ý thay đổi màu sơn của xe, tự ý thay đổi kết cấu và máy xe...

Tin cùng chuyên mục