Cử tri băn khoăn về quy định bổ sung đặc điểm nhân dạng và sinh trắc học vào thẻ CCCD

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 4 và huyện Nhà Bè, nhiều cử tri quan tâm đến việc bổ sung thông tin mống mắt vào thẻ căn cước công dân (CCCD) sẽ tái diễn tình trạng quá tải khi người dân đi đổi CCCD, cũng như thiết bị để thu thập dữ liệu mống mắt.

Ngày 5-12, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM gồm các ĐB: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đã có buổi tiếp xúc trực tiếp và trực tuyến cử tri quận 4 và huyện Nhà Bè.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri nêu nhiều ý kiến về các vấn đề liên quan đến chống ngập, thu thập dữ liệu mống mắt khi làm CCCD.

Cử tri Đỗ Hùng Chí (phường 6, quận 4) đề cập đến điểm mới của Luật Căn cước là bổ sung thêm thông tin mống mắt. “Nếu đang dùng thẻ CCCD gắn chíp thì có phải bổ sung mống mắt hay không? Các thiết bị dùng để thu thập mống mắt có đảm bảo không?”, cử tri Đỗ Hùng Chí đặt câu hỏi và cho rằng nếu bổ sung thì đồng loạt người dân phải đi đổi căn cước, sẽ gây ra tình trạng quá tải như trước đây.

Cũng đề cập đến CCCD, cử tri Trần Thị Thanh (phường 10, quận 4) cho rằng các lực lượng công an, khu phố phải rất vất vả mới hoàn thành mục tiêu cấp 50 triệu thẻ CCCD gắn chíp trước tháng 7-2021. Do số lượng thẻ lớn dẫn đến việc chậm trả thẻ, thông tin trên thẻ bị sai, dữ liệu trên hệ thống chưa chính xác. Theo bà Thanh, người dân chấp hành quy định và mong muốn đây là sản phẩm cuối cùng để tránh tốn thêm nhiều thời gian, kinh phí và công sức của người dân và các lực lượng chức năng.

5-12-3-9433.jpg
Cử tri quận 4 nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Nhiều cử tri cũng bày tỏ lo lắng và cho rằng cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá kỹ các tác động để khi triển khai thì “tuổi thọ” của quy định được dài, tránh đổi đi đổi lại, lãng phí thời gian, tiền bạc của cả người dân và cơ quan chức năng.

Một số cử tri kiến nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chi trả lương, thưởng cho công nhân tại các doanh nghiệp từ nay đến cuối năm; đảm bảo quyền lợi của người lao động; bảo đảm an sinh xã hội trong dịp tết cho người khó khăn. Trong đó, thành phố cần chỉ đạo theo dõi sát tình hình chi trả lương, thưởng cuối năm của các doanh nghiệp, tình hình lao động, tuyển dụng, sa thải để có hỗ trợ kịp thời cho công nhân; các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trao đổi trong các doanh nghiệp thành viên để động viên, san sẻ khó khăn với công nhân trong thời điểm cuối năm.

Các cử tri cũng nêu nhiều ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi) và đề nghị ĐBQH có ý kiến đến các cơ quan đang chủ trì, tham gia việc xây dựng Luật cần đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng để có thể thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) ở kỳ họp Quốc hội gần nhất.

5-12-4-6745.jpg
ĐB Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM trao đổi lại với cử tri quận 4 và huyện Nhà Bè

Thay mặt tổ ĐHQH, ĐB Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM, tiếp nhận các ý kiến, phản ánh của cử tri. Theo ĐB Văn Thị Bạch Tuyết, tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua 7 dự án luật và cho ý kiến 9 dự án luật khác. Đối với Luật Căn cước cho phép bổ sung dữ liệu mống mắt vào Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, Chính phủ sẽ ban hành nghị định và Bộ Công an sẽ có hướng dẫn cụ thể để thực hiện. ĐB Văn Thị Bạch Tuyết khuyến cáo người dân không nên lo lắng.

“Khi có văn bản hướng dẫn, các ngành chức năng sẽ phối hợp địa phương thông tin đầy đủ về cách thức tiến hành, thời gian thực hiện cũng như việc lấy dữ liệu mống mắt có kết hợp với việc đổi CCCD hay không", ĐB Văn Thị Bạch Tuyết thông tin và khẳng định, người dân vẫn được sử dụng chứng minh nhân dân đến hết tháng 6-2024. Kể từ tháng 7-2024, khi Luật Căn cước có hiệu lực thì toàn bộ chứng minh nhân dân sẽ hết giá trị sử dụng.

Trao đổi thêm với cử tri, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM khẳng định, thẻ CCCD còn hiệu lực thì sử dụng bình thường. Người dân có nhu cầu đổi thẻ hoặc thẻ hết hạn thì mới bổ sung đặc điểm nhận dạng và sinh trắc học, trong đó có mống mắt. Bộ Công an sẽ tham mưu Chính phủ ban hành nghị định và thông tư hướng dẫn thực hiện cơ sở dữ liệu làm CCCD và sẽ làm theo lộ trình.

Tin cùng chuyên mục