Cuba yêu cầu Mỹ dỡ cấm vận

  • Bão Ike đổ bộ Cuba và Nam Florida (Mỹ)

Sau khi khước từ số tiền viện trợ 100.000 USD của Mỹ cho các nạn nhân của bão Gustav ở Cuba, đồng thời ra tuyên bố phản bác việc Mỹ bày tỏ mong muốn cử một nhóm nhân viên tới Cuba để đánh giá thực trạng thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão, Bộ Ngoại giao Cuba đã kêu gọi Washington không ngăn cản việc bán những vật dụng thiết yếu cho Cuba.

Ngoài ra, nếu có thiện chí, Mỹ nên ngừng việc cản trở cung cấp tín dụng để Cuba mua lương thực, thực phẩm của các công ty Mỹ. Hồi năm 2001, chính quyền Tổng thống Bush đã cho phép bán lương thực cho phía Cuba sau khi nước này bị cơn bão Michelle tàn phá, căn cứ vào điều khoản bổ sung của lệnh cấm vận Mỹ áp dụng từ năm 1962.

Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn luôn phản đối đề xuất của Quốc hội Mỹ nhằm cho phép các ngân hàng và công ty Mỹ được cấp thẻ tín dụng cho Cuba. Cuba cũng cho biết ủng hộ ý kiến của một vài thành viên đảng Dân chủ, trong đó có cả ứng cử viên Tổng thống Barack Obama, là ngừng trong 90 ngày lệnh cấm chuyển tiền về Cuba. Chính quyền ông Bush thì ngược lại, kịch liệt phản đối ý kiến trên.

Lúc này, các vùng phía Tây Cuba đã được đặt trong tình trạng báo động khi cơn bão Ike (cấp độ 4/5) sắp đổ bộ. Theo dự kiến, bão Ike sẽ tràn vào khu vực này ngày 7-9 với sức gió 215km/giờ trước khi quét qua miền Trung Cuba cho đến tận các khu lân cận bờ biển Varadero và sang Nam Florida (Mỹ). Tuần trước, cơn bão Gustav đã phá hủy hơn 100.000 ngôi nhà ở Cuba và làm hoa màu thiệt hại nặng nề.

L.V. (Theo AP, Reuters)

Tin cùng chuyên mục